18/09/2020 05:50 GMT+7

Trưa nay 18-9, bão đổ bộ vào Quảng Bình - Quảng Nam

NHÓM PHÓNG VIÊN VP TRUNG TRUNG BỘ
NHÓM PHÓNG VIÊN VP TRUNG TRUNG BỘ

TTO - Theo dự báo, trưa hoặc chiều nay 18-9 bão số 5 sẽ đổ bộ vào các tỉnh thành Quảng Bình - Quảng Nam. Trước đó, từ sáng 17-9, người dân Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị... đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bão.

Trưa nay 18-9, bão đổ bộ vào Quảng Bình - Quảng Nam - Ảnh 1.

Trong đêm 17-9, bà Trần Thị Lý (khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị) được cơ quan chức năng của huyện đưa về khu di dời tập trung tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh - Ảnh: QUỐC NAM

Người dân được sơ tán, hàng vạn học sinh trong vùng bị ảnh hưởng của bão được nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Đà Nẵng: cảng cá Thọ Quang quá tải 

Tại khu vực ven biển quận Sơn Trà, các tàu thuyền nhỏ được ngư dân thuê xe cẩu đưa lên bờ tập kết. Hàng trăm lượt tàu cá xa bờ các tỉnh miền Trung tiếp tục kéo về âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà neo đậu tránh bão. 

Theo ông Nguyễn Lại - phó trưởng Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, do đây là cảng cá lớn nhất miền Trung, rất nhiều tàu ngoại tỉnh đã cùng vào neo đậu, tránh bão nên cảng cá đã quá sức chứa. Đơn vị này phải hướng dẫn đến neo tàu tại khu vịnh Mân Quang. “Chúng tôi đã sắp xếp cho hợp lý nhất, chứa càng nhiều tàu thuyền càng tốt để bảo vệ tài sản an toàn cho bà con” - ông Lại nói. 

Tại cuộc họp bàn phương án chống bão số 5 chiều 17-9, ông Hồ Kỳ Minh - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - yêu cầu các quận, huyện khẩn trương sơ tán những hộ dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão ngay trong chiều cùng ngày. 

Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cũng cho biết đã hiệp đồng cùng 33 đơn vị của Quân khu V và Bộ Quốc phòng để chuẩn bị phương tiện chuyên dụng cơ động phòng chống lụt bão. Đến nay, lực lượng của đơn vị đã huy động trên 3.000 chiến sĩ sẵn sàng trực chiến. 

Quảng Nam: nông dân gặt lúa từ 2h sáng chạy bão

Tại thị xã Điện Bàn và TP Hội An, từ rạng sáng 17-9 nông dân đã tất bật thu hoạch lúa. “Còn khoảng một tuần nữa là tới ngày thu hoạch nhưng giờ bão đến nên phải cắt sớm, xanh nhà hơn già đồng. Cả nhà chúng tôi đi cắt lúa từ 2h sáng, tới 9h thì toàn bộ ruộng đã được cắt hết, đưa về nhà” - một nông dân tại thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh (Hội An), nói. 

Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết số tàu cá của Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 318 tàu với 3.752 lao động, trong tổng số 3.048 tàu cá toàn tỉnh. Các tàu cá này đã nhận được các thông báo về diễn biến của bão và đang di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng. 

Quảng Trị - Quảng Bình: di dời dân ngay trong đêm 

Chiều 17-9, ông Hà Sĩ Đồng - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết tỉnh tổ chức di dời người dân và phải hoàn thành trước 20h cùng ngày. Tại Quảng Bình, trong sáng cùng ngày UBND tỉnh này đã có công điện khẩn cấp chỉ đạo các địa phương phòng chống bão.

Theo Ban phòng chống lụt bão tỉnh này, toàn tỉnh có hơn 20.000 hộ với trên 76.000 dân phải di dời ra khỏi vùng nguy hiểm trong tối 17-9. 

Thừa Thiên Huế: di dời 24.000 hộ dân 

Chiều 17-9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế cho biết có 24.841 hộ dân với 88.583 người cần phải di dời đến các nơi ở kiên cố tránh trú bão số 5. Thiếu tướng Hà Thọ Bình - phó tư lệnh, tham mưu trưởng Quân khu 4 - cho biết thêm Bộ tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh phối hợp với lực lượng địa phương di dời dân cư ở những nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét tại 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. 

Cũng trong ngày 17-9, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi thị sát tình hình phòng chống bão số 5 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phó thủ tướng đánh giá cao việc chủ động phòng chống bão của tỉnh này và chỉ đạo “không được chủ quan bởi câu chuyện lũ lịch sử năm 1999 vẫn còn đó như một ví dụ”.

Trưa nay 18-9, bão đổ bộ vào Quảng Bình - Quảng Nam - Ảnh 2.

Đồ họa: TUẤN ANH

Bão số 5 giảm cấp trước khi đổ bộ

Chiều tối 17-9, trả lời Tuổi Trẻ, ông Trần Quang Năng - trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết lúc 17h chiều 17-9, bão số 5 đang ở phía nam quần đảo Trường Sa, sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

“Bản tin cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có lưu ý: so với thông tin dự báo trước, tối 17-9, cường độ cơn bão có giảm hơn. Có khả năng sức gió mạnh nhất là cấp 11 vào sáng 18-9. Khi ảnh hưởng đến bờ, cơn bão tiếp tục còn suy yếu, khi đổ bộ cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc. Trưa và đầu giờ chiều 18-9, bão sẽ đi vào đất liền. Trọng tâm bão đổ bộ vào các tỉnh thành Quảng Bình - Quảng Nam, thời gian ảnh hưởng trực tiếp của mưa bão cả ngày hôm nay” - ông Năng nói.

Do ảnh hưởng của bão, dự báo sẽ có mưa lớn từ 200 - 400mm tại các tỉnh thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Gió mạnh trên đất liền, nhìn chung có gió cấp 6-7, bão đi qua cấp 9-10, xu hướng gió mạnh mở rộng về phía bắc nhiều hơn nên khi bão đổ bộ thì các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cần lưu ý gió mạnh. Trên biển vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 11, trên vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6, cấp 7, nam vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 8.

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, đến 16h30 chiều 17-9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 58.345 tàu đánh cá/285.384 người vào bờ neo đậu an toàn. Hiện còn 230 tàu đánh cá/1.591 người đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Các phương tiện đã nắm được thông tin của bão, đang di chuyển vào bờ hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm.

CHÍ TUỆ

Học sinh nghỉ học tránh bão

Chiều 17-9, UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo cho toàn thể học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 18 và 19-9 để phòng tránh bão số 5. Cùng ngày, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã có công văn yêu cầu các phòng giáo dục, trường học thông báo cho học sinh các cấp được nghỉ học vào ngày 18-9 để tránh bão.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ra công văn cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học trong hai ngày 18 và 19-9 để tránh trú bão số 5.

Đ.CƯỜNG - L.TRUNG - N.LINH

Bão số 5 đi đúng quy luật bão

Bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết cơn bão số 5 có một vài điểm bất thường như: thông thường các cơn bão hình thành ngoài khơi Philippines sau đó di chuyển vào nước này và bị suy yếu, đến khi vào Biển Đông mới mạnh lại. Còn bão số 5 khởi điểm là vùng thấp ngoài khơi Philippines sau đó mạnh lên liên tiếp và hiện đang vẫn mạnh thêm khi tiến về nước ta.

Theo một số mô hình dự báo bão, cơn bão này sẽ vẫn duy trì cường độ khi vào đất liền. “Vận tốc trung bình của bão trên Biển Đông là khoảng 15-18km/h nhưng cơn bão này di chuyển khoảng 20km là rất nhanh” - bà Lan nhận định.

Bà Lan cảnh báo đối với cơn bão này tàu thuyền nên chạy về phía nam hướng quần đảo Trường Sa hoặc chạy chếch ra phía đông để tránh bão. Trên đất liền, người dân chú ý khi tâm bão, áp thấp nhiệt đới đến thì gió và mưa dường như ngừng hẳn, trời quang mây tạnh, nhưng ngay sau đó gió, mưa lại nổi lên với hướng ngược lại. Vì vậy sau vài giờ bão, áp thấp nhiệt đới đi qua người dân mới nên rời khỏi nhà hoặc nơi trú ẩn.

LÊ PHAN ghi

Bão số 5 dự báo đổ bộ Quảng Bình - Quảng Nam vào trưa - chiều mai 18-9 Bão số 5 dự báo đổ bộ Quảng Bình - Quảng Nam vào trưa - chiều mai 18-9

TTO - Bão số 5 (bão Noul) đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 20-25km/h. Dự báo bão sẽ giảm cấp trước khi đổ bộ và đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình - Quảng Nam với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

NHÓM PHÓNG VIÊN VP TRUNG TRUNG BỘ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên