07/12/2022 18:48 GMT+7

Trọng tài Ngô Duy Lân được phân công làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2022

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Trọng tài FIFA Elite Ngô Duy Lân và trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á phân công làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2022.

Trọng tài Ngô Duy Lân được phân công làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

Trọng tài FIFA Elite Ngô Duy Lân (thứ hai từ phải sang) tham gia làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2022 - Ảnh: MINH ĐỨC

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã công bố quyết định bổ nhiệm các giám sát trọng tài, trọng tài và trợ lý trọng tài người Việt Nam làm nhiệm vụ tại các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Mitsubishi Electric Cup) 2022.

Theo đó, ông Ngô Duy Lân, trọng tài FIFA Elite duy nhất của Việt Nam, và trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu sẽ tham gia điều hành trận đấu giữa đội tuyển Brunei và Thái Lan diễn ra ngày 20-12 trong khuôn khổ bảng A của AFF Cup 2022.

Ông Đặng Thanh Hạ (trưởng ban trọng tài VFF) sẽ tham gia làm nhiệm vụ trong vai trò giám sát trọng tài trận đấu giữa đội tuyển Philippines và Brunei (ngày 23-12) và trận đấu giữa đội tuyển Lào và Singapore trong khuôn khổ bảng B (ngày 27-12).

Ông Đặng Thanh Hạ là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầm còi, ông Hạ tham gia vào ban trọng tài VFF và được đánh giá cao trong vai trò giảng viên trọng tài quốc gia, đồng thời là giám sát trọng tài tại các giải bóng đá quốc gia.

Ở cấp độ quốc tế, ông Đặng Thanh Hạ từng tham gia điều hành tại các giải đấu của AFC và AFF, gần đây nhất là tại AFF Suzuki Cup 2020. Ngày 6-12 vừa qua, ông Đặng Thanh Hạ được bổ nhiệm làm trưởng ban trọng tài VFF.

Ông Ngô Duy Lân là một trong ba trọng tài FIFA của Việt Nam và cũng là trọng tài cấp cao của AFC. Trong khi ông Nguyễn Trung Hậu là trợ lý trọng tài cấp FIFA của Việt Nam từng được AFC phân công làm nhiệm vụ ở các giải châu Á. Ông Nguyễn Trung Hậu từng tham gia điều hành tại vòng chung kết U23 châu Á 2018.

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20-12-2022 đến 16-1-2023 với sự tham dự của 10 đội tuyển Đông Nam Á. Kết quả bốc thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B cùng với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Ngày 17-12, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Lào tham dự trận ra quân AFF Cup 2022 với đội tuyển chủ nhà. Ngày 27-12, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình, và ngày 30-12 làm khách trên sân của đội tuyển Singapore. Trận cuối cùng của vòng bảng với đội tuyển Myanmar ngày 3-1-2023 sẽ là trên sân Mỹ Đình.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành huy chương vàng AFF Cup 2022.

Trọng Hoàng bất ngờ chia tay đội tuyển quốc gia ngay trước thềm AFF Cup 2022 Trọng Hoàng bất ngờ chia tay đội tuyển quốc gia ngay trước thềm AFF Cup 2022

TTO - Sáng 1-12, tiền vệ Trọng Hoàng tuyên bố khép lại hành trình 14 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam ngay trước khi AFF Cup 2022 chuẩn bị diễn ra vì chấn thương tái phát.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên