17/11/2022 13:00 GMT+7

Công Phượng không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Trưa 17-11, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Tiền đạo Công Phượng không có tên, Văn Quyết đã được triệu tập lên tuyển.

Công Phượng không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam tập trung 31 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2022 - Ảnh: MINH ĐỨC

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20-12-2022 đến 16-1-2023 với sự tham dự của 10 đội tuyển Đông Nam Á. Kết quả bốc thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B cùng với các đội tuyển: Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, ngày 17-11 HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Theo đó, có 31 cầu thủ được triệu tập nhằm chuẩn bị cho chiến dịch giành vàng AFF Cup.

Điều bất ngờ là trong danh sách tập trung lần này không có tên tiền đạo Công Phượng và tiền vệ Xuân Trường (Hoàng Anh Gia Lai). Tiền đạo Văn Quyết (CLB Hà Nội), chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam, đã được HLV Park Hang Seo tin tưởng điền tên vào danh sách tập trung.

Rất lâu rồi Văn Quyết mới lại có tên trong danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho một giải đấu chính thức. Đây là niềm vui rất lớn với tiền đạo này, khi anh cũng vừa mới cùng CLB Hà Nội giành ngôi vô địch V-League 2022.

Trong lần tập trung này, đội tuyển Việt Nam cũng đón chào sự trở lại của tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng sau thời gian dài điều trị chấn thương thoát vị đĩa đệm. Việc Trọng Hoàng tái xuất trong màu áo đội tuyển sẽ mang đến động lực rất lớn đối với các đồng đội.

Tiền vệ Hải Huy - người đã chơi một mùa giải ấn tượng trong màu áo CLB Hải Phòng - cũng được ông Park triệu tập lên tuyển. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam sẽ đón chào các nhân tố trẻ là: Nguyễn Thanh Nhân, Lương Duy Cương, Khuất Văn Khang, Phạm Đình Duy.

Công Phượng không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 - Ảnh 2.

Tiền đạo Công Phượng (trái) không có tên trong danh sách tập trung cho AFF Cup - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo kế hoạch, ngày 23-11 đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội và tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Nhóm các cầu thủ bận thi đấu tại vòng bán kết và trận chung kết Cúp quốc gia 2022 sẽ hội quân muộn hơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ với CLB chủ quản.

Tiền vệ Quang Hải đang khoác áo CLB Pau tại Giải hạng hai Pháp dự kiến sẽ trở về nước vào ngày 15-12.

Ngày 30-11, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với CLB Borussia Dortmund (Đức) trên sân Mỹ Đình. Kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển vào Bà Rịa - Vũng Tàu để tập huấn trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 10-12.

Công Phượng không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 - Ảnh 3.

Danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á 2022 - Ảnh: VFF

Sau đó, đội tuyển di chuyển trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Philippines dự kiến diễn ra ngày 14-12 trên sân Hàng Đẫy.

Ngày 17 hoặc 18-12, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Vientiane (Lào) để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B gặp chủ nhà Lào, diễn ra vào ngày 21-12 trong khuôn khổ AFF Cup 2022.


Pau FC bất ngờ cho Quang Hải về dự AFF Cup Pau FC bất ngờ cho Quang Hải về dự AFF Cup

TTO - Ngày 16-11, tin vui đã đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi Pau FC bất ngờ thông báo cho phép tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở về khoác áo tuyển quốc gia Việt Nam tham dự AFF Cup 2022.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên