15/01/2023 09:29 GMT+7

Trọng tài 'khắc tinh' của Thái Lan điều khiển trận chung kết lượt về với Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chọn trọng tài Nhật Bản Jumpei Iida cầm còi trận chung kết lượt về giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam.

Trọng tài khắc tinh của Thái Lan điều khiển trận chung kết lượt về với Việt Nam - Ảnh 1.

Trọng tài Jumpei Iida cầm còi trong một trận đấu ở J-League - Ảnh: JLeague

Trọng tài Jumpei Iida được phong cấp FIFA vào năm 2011

Ông có nhiều kinh nghiệm làm việc ở các giải đấu lớn tại khu vực châu Á như AFC Champions League, Asian Cup hay vòng loại World Cup. Mới nhất, Iida được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản vinh danh là "Trọng tài giỏi nhất Nhật Bản năm 2021".

Vị vua áo đen này cũng được biết đến là "vua thẻ" khi trong sự nghiệp cầm còi đã rút ra tổng cộng 1.241 thẻ vàng, 12 thẻ đỏ trực tiếp và thổi 74 quả phạt đền sau 415 trận bắt chính ở mọi đấu trường.

Việc trọng tài Jumpei Iida được chỉ định điều khiển trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 ngày 16-1 trên sân Thammasat khiến CĐV Thái Lan không khỏi lo lắng. Bởi 3 lần ông Iida điều khiển, đội tuyển Thái Lan đều thất bại.

Một trong số đó là trận Thái Lan thua Việt Nam 0-1 ở bán kết King's Cup 2019. Khi đó, tiền đạo Nguyễn Anh Đức là người ghi bàn giúp đội quân của HLV Park Hang Seo giành chiến thắng. Anh Đức hiện cũng là trợ lý cho ông Park ở AFF Cup 2022.

Trọng tài khắc tinh của Thái Lan điều khiển trận chung kết lượt về với Việt Nam - Ảnh 2.

Trọng tài Jumpei Iida cầm còi trong trận Việt Nam thắng UAE 1-0 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai thất bại còn lại của Thái Lan khi trọng tài Iida cầm còi là thua Ấn Độ 0-1 ở trận tranh hạng ba King's Cup 2019 và trận thua chủ nhà Indonesia 1-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2016.

Trong khi đó, CĐV Việt Nam lại tỏ ra mừng rỡ khi nghe tin trọng tài Jumpei Iida cầm còi. Bởi ngoài trận thắng Thái Lan 1-0 ở King's Cup 2019, trọng tài 41 tuổi này còn cầm còi khi Việt Nam hạ UAE 1-0 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11-2019. 

Khi đó, Nguyễn Tiến Linh là người ghi bàn duy nhất. Tiến Linh hiện cũng đang cùng Teerasil Dangda dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" AFF Cup 2022 với 6 bàn.

Ông Jumpei Iida cũng từng là trọng tài ngoại đầu tiên được VPF mời sang Việt Nam điều khiển  trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League 2017 giữa FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC. 

HLV Park Hang Seo bực tức trọng tài ở trận Thái LanHLV Park Hang Seo bực tức trọng tài ở trận Thái Lan

Một lần trong trận đấu, HLV Park Hang Seo đã lao ra phản ứng gay gắt với trọng tài biên. Cuối trận, ông định lao vào sân phản ứng trọng tài chính nếu các trợ lý không ôm lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên