01/07/2021 20:30 GMT+7

Trong 24 giờ, TP.HCM có 464 ca COVID-19, 85 ca trong cộng đồng

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Trong 24 giờ qua, TP.HCM ghi nhận đến 464 ca mắc COVID-19 (Bộ Y tế đã công bố). Trong 464 ca này có 85 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và tại cộng đồng.

Trong 24 giờ, TP.HCM có 464 ca COVID-19, 85 ca trong cộng đồng - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lưu mẫu dịch mũi theo phương pháp gộp 15 của người dân sống ở nơi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 tại TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI

Tối 1-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 6h đến 18h ngày 1-7, Bộ Y tế đã công bố thêm 306 ca mắc COVID-19 mới tại thành phố. 

Như vậy tính từ 18h ngày 30-6 đến 18h ngày 1-7, thành phố ghi nhận 464 trường hợp nhiễm mới là: bệnh nhân 16878 - 17035, 17159 - 17312, 17425 - 17576.

Theo đó, 464 ca mắc COVID-19 mới bao gồm: 379 trường hợp là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa, 85 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và tại cộng đồng.

HCDC cho biết thêm, tính riêng số lượng của đợt dịch thứ 4 (bắt đầu từ ngày 27-4) đến nay, thành phố có tổng cộng 4.302 trường hợp nhiễm đã được Bộ Y tế công bố.

TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm phòng chống dịch bệnh với các biện pháp phòng chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt. 

HCDC khuyến cáo người dân cần cùng tuân thủ đúng các quy định theo chỉ thị 10 của UBND TP, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế khi ra khỏi nhà, hạn chế các tiếp xúc không cần thiết. 

Trước đó, trong 5 ngày (từ 26 đến 30-6), tất cả 5 quận huyện có nhiều ca nhiễm COVID-19 gồm quận Tân Phú, quận 8, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và Hóc Môn thực hiện lấy mẫu với chỉ tiêu 500.000 mẫu/ngày. Từ 1-7 đến 5-7, TP Thủ Đức và các quận huyện cũng bắt đầu lấy mẫu giám sát cộng đồng. 

TP.HCM: số ca mắc COVID-19 vượt 4.000, 55/130 bệnh viện có F0 đến khám TP.HCM: số ca mắc COVID-19 vượt 4.000, 55/130 bệnh viện có F0 đến khám

TTO - Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố đã vượt 4.000 trường hợp và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Trong đợt dịch thứ 4 đã có 55/130 bệnh viện có F0 đến khám.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên