Phóng to |
| Ông Dennis Ross - Ảnh: AFP |
Việc ông Ross, một nhà đàm phán hòa bình kỳ cựu, ra đi, nối tiếp sự kiện đặc phái viên về Trung Đông của ông Obama, George Mitchell, cũng đã từ nhiệm vào tháng 5 cho thấy nhiều khả năng chính quyền Mỹ sẽ không có động thái nào quan trọng ở khu vực này cho tới trước các cuộc bầu cử trong năm 2012, theo bình luận của Hãng tin AFP.
Các quan chức cấp cao ở Nhà Trắng nói việc ông Ross ra đi không phải vì xung độ trong công việc hay khác biệt về quan điểm chính sách, và ca ngợi vai trò của ông trong việc cô lập Iran. Còn bản thân ông Ross nói trong một tuyên bố là ông trở về với cuộc sống thường nhật “trong cảm xúc lẫn lộn” và đã tại vị thêm hơn một năm so với dự kiến ban đầu do tình hình bất ổn ở Ả Rập.
“Được làm việc với chính phủ của Tổng thống Obama và phục vụ tổng thống là một vinh dự lớn, đặc biệt trong một giai đoạn với những thay đổi chưa từng có tiền lệ ở vùng Trung Đông - AFP dẫn lời ông Ross - Rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi đã hứa với vợ tôi chỉ quay lại làm việc trong hai năm và chúng tôi nhất trí đã đến lúc tôi phải rút lui”.
Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói Ross, trợ tá đặc biệt của tổng thống, đã đóng vai trò quan trọng trong “một giai đoạn lịch sử ở Trung Đông và Bắc Phi”. Ross được coi là một nhà đàm phán kiên nhẫn ở Trung Đông với những mối liên hệ sâu sắc cùng nhiều thế hệ lãnh đạo của Israel. Nhưng những người chỉ trích nói ông quá thân Israel, làm ảnh hưởng đến những nỗ lực của Mỹ cố tỏ ra công bằng tại khu vực này. Ross cũng từng làm việc dưới quyền tổng thống Dân chủ Bill Clinton.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận