
Khu đất số 1 Lý Thái Tổ dự kiến trở thành công viên, trong đó có tượng đài tưởng niệm người dân mất vì dịch COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG NHI
Sáng 25-10, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm đã có văn bản khẩn, báo cáo UBND TP.HCM về phương án triển khai các dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, bao gồm xây dựng công viên, mở rộng đường, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19...
Phương án này được trình chỉ 1 tuần sau khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin về quyết định trên của Thành ủy.
Quy hoạch và hiện trạng tuyến đường tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ

Báo Tuổi Trẻ ngày 21-10 phản ánh về việc TP.HCM quyết định lấy hai khu đất vàng bị "treo" nhiều năm làm công viên, không gian văn hóa và mở rộng đường
Về quy hoạch, khu nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ (nhà khách Chính phủ) với diện tích 4,3ha có chức năng sử dụng là đất hỗn hợp, với chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc. Mật độ xây dựng 20%, tầng cao 1-15 tầng, hệ số sử dụng đất 2,0 lần.
Trong đó đất hỗn hợp với diện tích 2,1ha, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị 2,18ha và khu đất có bố trí nhà ga cho tuyến metro số 1 kéo dài và tuyến metro số 3.
Về giao thông xung quanh khu đất, đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương) dài khoảng 370m với mặt cắt ngang theo quy hoạch là 17m. Hiện nay tuyến đường có bề rộng trung bình khoảng 5m, chưa kết nối với đường Lý Thái Tổ.
Đối với các tuyến đường xung quanh như Hùng Vương, Lý Thái Tổ đã được đầu tư theo quy hoạch.
Phương án chỉnh trang, xây dựng các dự án
Về phương án chỉnh trang, Sở Xây dựng đề xuất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực để đáp ứng được mục tiêu hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và kết hợp khai thác không gian ngầm.
Trên cơ sở quy hoạch hiện nay, tổ chức thi tuyển kiến trúc về tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa.
Về xây dựng công viên, trên cơ sở quy hoạch 1/2.000 điều chỉnh cục bộ, đầu tư công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng tại số 1 đường Lý Thái Tổ theo hình thức xã hội hóa.
Đối với dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương theo quy hoạch, sở cho biết dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.073 tỉ đồng.
Về trụ sở làm việc phường Vườn Lài, UBND phường Vườn Lài có đề xuất bố trí trụ sở làm việc sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp tại khu vực tại số 1 đường Lý Thái Tổ.
Tuy nhiên các sở ngành, đơn vị liên quan đã thống nhất bố trí một vị trí đất công khác trên địa bàn phường, dự kiến khu đất tại địa chỉ số 376 đường Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài.
Với các nội dung nêu trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương sử dụng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và khai thác không gian ngầm.
Tổ chức điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 cục bộ khu vực để đáp ứng mục tiêu hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và kết hợp khai thác không gian ngầm.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại, các công trình biệt thự tại khu đất nêu trên để làm cơ sở bảo tồn (nếu có).
TP sẽ kêu gọi xã hội hóa để xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và xây dựng công viên công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ.
Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất phương án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương đảm bảo phù hợp với không gian công viên công cộng, giao thông khu vực và các quy hoạch có liên quan.
UBND phường Vườn Lài chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất các thủ tục để xây dựng trụ sở làm việc tại địa chỉ số 376 đường Điện Biên Phủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận