28/01/2022 07:52 GMT+7

Triều Tiên xác nhận thử tên lửa

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Triều Tiên xác nhận thử tên lửa hành trình tầm xa và đầu đạn tên lửa dẫn đường chiến thuật trong tuần này.

Triều Tiên xác nhận thử tên lửa - Ảnh 1.

Các tên lửa mà Triều Tiên đã phóng trong tuần này - Ảnh: KCNA

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, ngày 27-1 Triều Tiên phóng 2 tên lửa, gồm  phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không tham dự lễ phóng. Trong một chuyến thăm nhà máy sản xuất vũ khí, ông Kim đã ca ngợi "tiến bộ nhảy vọt trong sản xuất vũ khí" để thực hiện các chủ trương do đảng đưa ra trong cuộc họp vào tháng trước.

Khi đó, Triều Tiên cho biết họ sẽ tăng cường khả năng phòng thủ trước Mỹ và xem xét nối lại "tất cả các hoạt động đang tạm ngừng", ám chỉ các vụ phóng tên lửa.

Triều Tiên xác nhận thử tên lửa - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un đi thăm nhà máy sản xuất vũ khí - Ảnh: KCNA

"Nhà máy giữ một vị trí và nhiệm vụ rất quan trọng trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của đất nước và hiện thực hóa chiến lược phát triển quốc phòng", ông Kim nói, đồng thời kêu gọi "dốc toàn lực" để sản xuất "những vũ khí tối tân, mạnh mẽ".

Ngày 27-1, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên phóng 2 tên lửa vào khoảng 8h sáng (giờ địa phương).

Hôm 25-1, JCS thông báo Triều Tiên phóng hai vật thể nghi là tên lửa hành trình ra vùng biển phía đông bán đảo. Trước đó, Triều Tiên phóng hai tên lửa siêu vượt âm vào ngày 5 và 11-1, tên lửa đạn đạo từ xe lửa vào ngày 14-1 và tên lửa đạn đạo chiến thuật vào ngày 17-1.

Trong cuộc thử nghiệm ngày 25-1, hai tên lửa hành trình tầm xa đã bay 1.800km trong 9.137 giây và trúng một hòn đảo mục tiêu ngoài khơi bờ biển phía đông.

Hai tên lửa dẫn đường chiến thuật được thử nghiệm ngày 27-1 cũng đã tấn công chính xác mục tiêu và chứng minh sức nổ của đầu đạn đúng như thiết kế.

KCNA cho biết Triều Tiên "sẽ tiếp tục phát triển các đầu đạn cực mạnh có khả năng thực hiện chức năng và nhiệm vụ chiến đấu".

Nga, Trung Quốc chặn đòn trừng phạt Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Nga, Trung Quốc chặn đòn trừng phạt Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc

TTO - Các nhà ngoại giao cho biết Nga và Trung Quốc đã chặn nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy Liên Hiệp Quốc (LHQ) trừng phạt Triều Tiên liên quan đến các vụ phóng tên lửa gần đây của nước này.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên