10/12/2015 14:55 GMT+7

​Triều Tiên tuyên bố có bom nhiệt hạch

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Báo chí Triều Tiên ngày 10-12 dẫn lời lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố nước này có bom nhiệt hạch (còn gọi là bom hydro, bom H hay bom khinh khí) và trở thành cường quốc hạt nhân.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KCNA/Reuters
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KCNA/Reuters

“Chúng ta sẽ trở thành một cường quốc hạt nhân vĩ đại, có khả năng bảo vệ nền độc lập và sự tự tôn của tổ quốc mình bằng các vụ tấn công hạt nhân và bom hydro hùng mạnh”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un.

Ông Kim cũng cho biết Triều Tiên "phải tiếp tục tích cực phát triển ngành công nghiệp quân sự của mình".

Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Kim đến thị sát một nhà máy nâng cấp vũ khí ở Bình Nhưỡng ngày 10-12, theo KCNA.

Dù vậy cho đến nay chưa có xác nhận nào về việc Triều Tiên có thiết kế và tạo ra một quả bom hydro trên thực tế hay không.

Theo RT, ngày 10-2-2005, Triều Tiên tuyên bố họ đã chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Nước này đã 3 lần tiến hành thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên