Thứ 4, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Triều Tiên tung con bài hơn 8 triệu người dân bị Nhật cưỡng bức lao động
TTO - Sau Hàn Quốc, Triều Tiên có động thái cứng rắn khi cho biết sẽ nêu vấn đề người Triều Tiên bị cưỡng bức lao động thời chiến trong các cuộc đàm phán với Nhật Bản trong tương lai.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp ở Bình Nhưỡng hồi tháng 9-2018 - Ảnh: AP
Các nguồn tin ngoại giao ngày 12-1 cho biết Triều Tiên có thể sẽ nêu vấn đề cưỡng bức lao động thời đế quốc Nhật trong bất kỳ cuộc đàm phán song phương Nhật - Triều nào trong tương lai, theo Hãng thông tấn Kyodo.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho đã gửi cảnh báo này tới người đồng cấp Nhật Bản Tara Kono thông qua Ngoại trưởng Mông Cổ Damdin Tsogtbaatar trong một cuộc gặp ở Ulaanbaatar, Mông Cổ hồi giữa tháng 12-2018.
Ông Ri nói rằng Triều Tiên "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc nêu vấn đề "hơn 8,4 triệu người Triều Tiên bị cưỡng bức lao động" thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên, nếu Tokyo gây áp lực lên Bình Nhưỡng vì vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật vào thập niên 1970 và 1980, theo các nguồn tin trên.
Trước Triều Tiên, vấn đề cưỡng bức lao động thời chiến là một trong những nguyên nhân khiến quan hệ Nhật - Hàn liên tục căng thẳng. Năm ngoái, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết yêu cầu các công ty Nhật bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến.
Phía Tokyo gọi phán quyết này là "không thể chấp nhận", vì cho rằng vấn đề đền bù cho lao động thời chiến đã được giải quyết theo thỏa thuận năm 1965 giữa Hàn Quốc và Nhật Bản - một thỏa thuận mà Bình Nhưỡng liên tục chỉ trích trên truyền thông quốc gia.
Về vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết đây là một ưu tiên hàng đầu của nước này. Một quan chức thân cận với ông Abe nói rằng chính quyền ông Abe sẽ theo đuổi một nghị quyết để giải quyết vấn đề này "dù bên còn lại có nói gì đi nữa".
Cảnh báo của Triều Tiên có nghĩa nếu Tokyo mở đối thoại với Bình Nhưỡng về vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc, các cuộc đàm phán có thể sẽ gặp nhiều cản trở.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho nói rằng Nhật Bản thật phi lý khi yêu cầu Bình Nhưỡng trả lại những công dân mà Tokyo xác định là bị bắt cóc. Theo ông Ri, những người này vốn đã qua đời hoặc chưa bao giờ bước vào biên giới Triều Tiên.
-
TTO - Chứng kiến màn trình diễn áp đảo của U22 Việt Nam trước các đối thủ ở SEA Games 30, báo chí Thái Lan đã dành những lời khen ngợi đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.
-
TTO - "Tôi đã đến xin lỗi Evan Dimas. Tôi nói tôi xin lỗi anh ấy rất nhiều. Tôi sẽ rút kinh nghiệm khi tranh chấp bóng sau này và sẽ cố gắng hơn nữa".
-
TTO - CNN Indonesia phải thừa nhận đội nhà sợ những tình huống cố định của U22 Việt Nam, khi liên tiếp phải nhận các bàn thua từ các pha bóng như vậy.
-
TTO - "U22 Việt Nam rất mạnh và khi để cho họ dẫn trước tới 2-0, tôi hiểu rằng rất khó để xoay chuyển thế trận. Họ vô địch là xứng đáng" - HLV U22 Indonesia Indra Sjafri nói trong cuộc họp báo sau trận chung kết.
-
TTO - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bị Tỉnh ủy Quảng Bình cách hết chức vụ trong Đảng vì quan hệ tình dục với cấp dưới ngay tại phòng làm việc.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận