01/04/2013 08:07 GMT+7

Triều Tiên mở rộng kho hạt nhân, Mỹ đưa F-22 đến Hàn Quốc

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - CHDCND Triều Tiên khẳng định mở rộng và nâng cấp kho vũ khí hạt nhân trong khi Mỹ tiếp tục đưa máy bay tàng hình F-22 đến tập trận tại Hàn Quốc.

8pJuIGYr.jpgPhóng to
Quân đội Mỹ đã triển khai máy bay tấn công tàng hình F-22 đến tập trận tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cho biết Bình Nhưỡng sẽ mở rộng và nâng cấp kho vũ khí hạt nhân nước này tại phiên họp toàn thể Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Kimg Jong-Un tuyên bố CHDCND Triều Tiên đã thông qua một chiến lược mới, theo đó sẽ tiến hành cùng lúc việc xây dựng kinh tế và lực lượng vũ trang hạt nhân. Bình Nhưỡng sẽ phát triển "ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân tự lực", bao gồm phát triển lò phản ứng nước nhẹ để cải thiện nguồn cung điện.

Ngoài ra, các quan chức CHDCND Triều Tiên còn cho biết sẽ phát triển công nghệ không gian, bao gồm năng lực phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

SWkmMcPx.jpgPhóng to
Quân đội Hàn Quốc tập trận gần khu vực biên giới liên Triều - Ảnh: Reuters

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng nghiêm trọng kể từ khi LIên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng sau các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân.

Mỹ vẫn tiếp tục gây sức ép lên CHDCND Triều Tiên bằng việc điều động các loại máy bay ném bom hạt nhân B-52, B-2 đến Hàn Quốc. Reuters đưa tin quân đội Mỹ triển khai máy bay tấn công tàng hình F-22 đến tập trận tại Hàn Quốc từ 31-3. Quân đội Mỹ cho biết các máy bay F-22 tham gia tập trận Mỹ - Hàn hàng năm này tiếp tục nhằm mục đích nhấn mạnh cam kết của Mỹ bảo vệ Seoul trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các mối đe dọa.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên