15/09/2017 06:53 GMT+7

Triều Tiên lại phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Quân đội Hàn Quốc cho biết vào sáng sớm hôm nay 15-9, Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa tầm trung từ quận Sunan thuộc thủ đô Bình Nhưỡng về phía đông.

Triều Tiên lại phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật - Ảnh 1.

Người dân Nhật ở thủ đô Tokyo theo dõi thông tin về vụ bắn tên lửa của Triều Tiên sáng 15-9 - Ảnh: REUTERS

Văn phòng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết của vụ phóng tên lửa mới nhất này.

Sau đó, bên quân đội Hàn Quốc ước tính tên lửa Triều Tiên đã bay được 3.700km, với độ cao tối đa đạt 770km. 

Quân đội Mỹ cũng xác nhận phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung, tuy nhiên tên lửa này không đe dọa đảo Guam của nước này.

Hãng tin Reuters đưa tin Nhà Xanh đã kêu gọi một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngay sau vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Giới chức ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ tiến hành họp khẩn theo đề nghị của Mỹ và Nhật Bản. 

Dự kiến, cuộc họp sẽ diễn ra vào 19h cùng ngày theo giờ GMT (2h sáng 16-9, theo giờ Việt Nam)

Trong khi đó Đài truyền hình Nhật NHK cho biết tên lửa trên đã bay qua Nhật. Theo đài này, tên lửa được phóng đi vào lúc 6h57 sáng 15-9 và bay qua không phận đảo Hokkaido của Nhật Bản vào lúc 7h06 (giờ địa phương).

Tên lửa sau đó rơi xuống biển Thái Bình Dương, cách đảo Hokkaido khoảng 2.000km.

Đài BBC dẫn lời chính phủ Nhật cho biết ]người dân đã được cảnh báo tìm nơi trú ẩn.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, hiện vẫn chưa có bằng chứng về việc mảnh vỡ từ tên lửa của Triều Tiên rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản. 

Ông Suga khẳng định Nhật Bản sẽ phối hợp với Mỹ và Hàn Quốc để đưa ra hành động đáp trả tương xứng.

Triều Tiên lại phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật - Ảnh 2.

Người dân ở Seoul (Hàn Quốc) theo dõi thông tin vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng sáng 15-9 - Ảnh: REUTERS

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ một ngày sau khi nước này đe dọa sẽ nhấn chìm Nhật và biến nước Mỹ "thành tro bụi và tăm tối" vì đã ủng hộ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Bình Nhưỡng sau vụ thử bom H hôm 3-9.

Bình Nhưỡng đang khiến cho tình hình trong khu vực trở nên căng thẳng hơn bằng sự tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ vũ khí, tên lửa và hạt nhân.

Lần phóng tên lửa mới nhất hôm 29-8 của nước này đã bay qua đảo Hokkaido của Nhật và rơi xuống Thái Bình Dương.


ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên