29/11/2017 04:38 GMT+7

Triều Tiên lại bắn thử tên lửa liên lục địa xuống Biển Nhật Bản

TÚ ANH
TÚ ANH

TTO - Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) rơi xuống Biển Nhật Bản. Tổng thống Trump nói Mỹ "sẽ lo vụ này" và Bộ quốc phòng Mỹ xác nhận đây là tên lửa có tầm cao lớn nhất từ trước đến nay.

Triều Tiên lại bắn thử tên lửa liên lục địa xuống Biển Nhật Bản - Ảnh 1.

Hình ảnh một lần phóng tên lửa trước đây của Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters, Lầu Năm Góc đã xác nhận đó là loại tên lửa khủng - tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) - mà Bình Nhưỡng đang tiến hành nâng cấp kỹ thuật để đạt độ hoàn chỉnh trong thời gian gần đây. Tên lửa được xác nhận rơi xuống vùng Biển Nhật Bản.

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donalda Trump đã có lời nhắn ngắn gọn trên Twitter là "chúng tôi sẽ lo vụ này".

Trong khi đó người phát ngôn của Lầu Năm góc, đại tá Rob Manning xác nhận vụ bắn thử diễn ra lúc 13h30 ngày 28-11 (giờ Mỹ) nhưng tên lửa không gây đe dọa cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ.

Như vậy Bình Nhưỡng đã tiến hành bắn thử vào lúc 3h30 sáng nay (29-11), tức lúc 1h30 sáng (giờ VN).

Vụ thử diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump ký quyết định đưa Triều Tiên trở lại về danh sách "Các quốc gia tài trợ khủng bố" nhằm tăng thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế cô lập Bình Nhưỡng.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) bắn đi rạng sáng nay của Triều Tiên: bay được 1.000 km trong quãng thời gian 50 phút trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật trong Biển Nhật Bản.

Video clip về lần phóng tên lửa ICBM do Triều Tiên chủ động cung cấp cho thế giới. Địa điểm vụ phóng không được xác định - Nguồn: YouTube

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong khi đó thông báo rằng tên lửa đã đạt độ cao lớn nhất trong các tên lửa Bình Nhưỡng đã bắn đi từ trước đến nay và nó là "mối đe dọa với toàn thế giới".

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhanh chóng ra thông báo lên án vụ phóng thử tên lửa trên và kêu gọi cộng đồng quốc tế có những bước đi mới nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Bước đi mới được nhà lãnh đạo ngoại giao Mỹ nêu ra là "cấm giao thương đường biển với Triều Tiên", tức là cấm các tàu thuyền đến Triều Tiên.

Ông Tillerson cũng cho biết Mỹ và Canada sẽ triệu tập cuộc họp tại trụ sở LHQ, với Hàn Quốc, Nhật cùng các nước có liên quan "để bàn cách ngăn chặn Triều Tiên đe dọa hòa bình thế giới".

Theo hãng tin Reuters, phái bộ của Ý tại LHQ vừa thông báo rằng Hội đồng Bản an LHQ sẽ nhóm họp vào lúc 15h chiều 29-11 về các diễn biến liên quan vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump viết tin nhắn trên Twitter cho biết "Mỹ sẽ lo vụ này" nhưng thông tin tiếp đó cho thấy cách tiếp cận của ông cũng không còn cứng rắn như những tuyên bố trước đây.

Ông Trump đã có cuộc điện đàm ngay với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về vụ việc. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ phía Nhật cho biết hai nhà lãnh đạo đã "thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ, cùng với Hàn Quốc để ngăn chặn Triều Tiên" và Trung Quốc sẽ đóng vai trò then chốt trong xử lý vấn đề Triều Tiên.

Triều Tiên lại bắn thử tên lửa liên lục địa xuống Biển Nhật Bản - Ảnh 4.

Nhà lãnh đạo Tiều Tiên Kim Jong Un hào hứng cùng các tướng lĩnh và nhà khoa học sau lần thử thành công tên lửa ICBM ở một khu vực ngoại vi Bình Nhưỡng - Ảnh: REUTERS

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo, vào sáng sớm nay 29-11, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tỉnh Nam Pyongan.

Theo JCS, tên lửa này bay theo hướng Đông và quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với phía Mỹ để phân tích các dữ liệu về vụ phóng.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của JCS nêu rõ "vào rạng sáng nay, Triều Tiên đã phóng một tên lửa chưa xác định về phía Đông từ vị trí gần Pyongsong thuộc tỉnh Nam Pyongan". Quân đội Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận "tấn công chính xác" nhằm đáp trả vụ phóng này của Bình Nhưỡng.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 15-9, khi nước này bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Triều Tiên lại bắn thử tên lửa liên lục địa xuống Biển Nhật Bản - Ảnh 5.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un chúc mừng các nhà khoa học và kỹ thuật viên của Học viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên sau lần thử tên lửa ICBM trước đây. Ảnh do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA chủ động công bố - Ảnh: REUTERS

Việc Bình Nhưỡng "tạm ngưng" thử tên lửa và hạt nhân trong hơn 2 tháng quá từng gây bối rối cho nhiều chuyên gia và thậm chí được cho là cả với các nhà hoạch định chính sách. Thậm chí một thứ trưởng ngoại giao Nga còn mới ngợi khen về sự tiến bộ của tình hình giảm nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Các chuyên gia thì đoán già đoán non về hiệu quả của việc các thành viên của LHQ, đặc biệt là Trung Quốc, đã thực sự ra tay siết chặt trừng phạt đối với Bình Nhưỡng nhằm đưa nước này trở về với bàn đàm phán hòa bình.

Triều Tiên lại bắn thử tên lửa liên lục địa xuống Biển Nhật Bản - Ảnh 6.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Học viện Cách mạng Mangyongdae nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Ảnh do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA công bố hôm 13-10 - Ảnh: REUTERS

Trong ngày 28-11, nguồn tin Chính phủ Mỹ cho hay các chuyên gia trong chính phủ nước này nhận định Triều Tiên có thể tiến hành thêm một vụ thử tên lửa trong vòng vài ngày. Trong khi đó, các quan chức tình báo Mỹ lưu ý Triều Tiên đã cố ý gửi đi những tín hiệu gây nhiễu về việc chuẩn bị các vụ thử hạt nhân và tên lửa, hòng che đậy việc chuẩn bị thực sự và để thử năng lực tình báo của Mỹ và các đồng minh về hoạt động của Bình Nhưỡng.

Cũng trong ngày 28-11, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đang ở trong tình trạng báo động sau khi thu được các tín hiệu vô tuyến cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Những thông tin cho thấy dấu hiệu thử tên lửa của Bình Nhưỡng đã khiến thị trường chứng khoán Nhật Bản mất điểm vào cuối ngày hôm qua (28-11).  

- Ngày 3-9: Triều Tiên đã thử hạt nhân lần thứ 6. Đây là vụ thử được ghi nhận có sức công phá mạnh nhất của Triều Tiên và Bình Nhưỡng khoe đó là vụ thử "bom hạt nhân hydrogen" giúp thu nhỏ trở thành đầu đạn gắn trên tên lửa.

- Ngày 15-9: chưa đầy 1 tuần sau khi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt thứ 8 đối với Triều Tiên do các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa mang tính khiêu khích, Bình Nhưỡng lại tiến hành vụ bắn thử tên lửa đạn đạo bay qua vùng lãnh thổ phía bắc của Nhật, đạt độ xa đến 3.700 km.

TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên