03/06/2022 13:32 GMT+7

Triều Tiên đảm nhận vị trí chủ tịch Hội nghị giải trừ quân bị

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 2-6, Triều Tiên đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên Hội nghị giải trừ quân bị (CD), được tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), theo thông lệ hàng thập kỷ qua giữa 65 thành viên của CD.

Triều Tiên đảm nhận vị trí chủ tịch Hội nghị giải trừ quân bị - Ảnh 1.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Han Tae Song - Ảnh: GETTY IMAGES

"Triều Tiên cam kết đóng góp cho nền hòa bình và giải trừ quân bị toàn cầu và xem trọng những nỗ lực của hội nghị", đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Han Tae Song phát biểu tại hội nghị.

Ông Han nhấn mạnh đây là "vinh dự" cho Triều Tiên khi đảm nhận vai trò này, Hãng tin Reuters đưa tin.

Theo Hãng tin AFP, chức vụ chủ tịch luân phiên CD tuân theo thứ tự bảng chữ cái các quốc gia thành viên bằng tiếng Anh.

CD không phải là cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc nhưng hội nghị được tổ chức ba lần một năm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Đây là cơ quan thường trực và đa phương duy nhất đàm phán về vũ khí và hạt nhân của thế giới.

Mục tiêu bao trùm của hội nghị là chấm dứt chạy đua vũ trang hạt nhân và ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, hội nghị này đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào kể từ năm 1996.

Triều Tiên sẽ giữ chức chủ tịch CD trong ít nhất ba tuần tới, theo Đài BBC.

Việc Triều Tiên đảm nhận vị trí chủ tịch CD đã vấp phải sự phản đối của một số thành viên của cơ quan này.

Sau khi nhiều lần nhấn mạnh việc Triều Tiên đã biết về một số dư luận phản đối với tư cách chủ tịch CD của họ, đại sứ Han nhắc lại lập trường về quyền tự vệ của Triều Tiên trước "các mối đe dọa" từ Mỹ.

"Không có quốc gia nào có quyền chỉ trích hay can thiệp vào chính sách quốc phòng của một nước", ông Han nhấn mạnh.

Đại sứ Triều Tiên cũng nói thêm rằng Triều Tiên vẫn "đang trong tình trạng chiến tranh với Mỹ".

Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B ở đảo Guam để đối phó Triều Tiên Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B ở đảo Guam để đối phó Triều Tiên

TTO - Với những dấu hiệu về vụ thử hạt nhân sắp xảy ra của Triều Tiên lần lượt được phát hiện trên radar, Mỹ đã tiến hành kế hoạch đưa các máy bay ném bom B-1B đến đồn trú tại đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương trong vòng vài tuần tới.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên