18/01/2019 13:42 GMT+7

Triều Tiên biến khu bắn tên lửa thành khu nghỉ dưỡng khổng lồ

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ba lần thị sát công trường xây dựng khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan-Kalma trong năm ngoái, thi thoảng mắng các quan chức phụ trách công trình rồi đưa ra chỉ đạo cụ thể.

Triều Tiên biến khu bắn tên lửa thành khu nghỉ dưỡng khổng lồ - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un trong chuyến thị sát Wonsan-Kalma tháng 5-2018 - Ảnh: KCNA

Các hình ảnh vệ tinh do trang 38 North của Mỹ công bố ngày 17-1 cho thấy các công trình đồ sộ đã mọc lên nhanh chóng tại Wonsan-Kalma chỉ trong vòng chưa đầy hai năm.

Khu nghỉ dưỡng mới có hơn 170 công trình, nằm ven đường một bờ biển đẹp được đồn là nơi nghỉ hè của ông Kim Jong Un thời thơ ấu. 

Đây cũng từng là nơi quân đội Triều Tiên tiến hành các vụ bắn thử tên lửa đạn đạo và tập trận đạn pháo.

Các khách sạn được xây dựng theo hình kim tự tháp, cao hàng chục tầng cùng các biệt thự sang trọng có bể bơi.

Dự án nghỉ dưỡng được ông Kim Jong Un nhắc đến trong bài phát biểu năm mới 2019 quan trọng của mình, được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm dẫn đầu ngành du lịch còn non trẻ của Triều Tiên. 

"Khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma" dự kiến sẽ chính thức được khai trương vào tháng 10 năm nay nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, theo Hãng thông tấn AFP.

Trong một chuyến thị sát hồi tháng 10 năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã mắng các quan chức phụ trách dự án Wonsan-Kalma bởi "các con đường không hoàn hảo xét trên khía cạnh thẩm mỹ".

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim sau đó yêu cầu các quan chức phải xây thêm các khách sạn cao tầng, rạp chiếu phim, các địa điểm vui chơi và những sân vận động có thể tổ chức tất cả các sự kiện.

Sau chỉ đạo của ông Kim, trong vòng vài tháng kể từ đó, Wonsan-Kalma đã thực sự lột xác. Ngành du lịch Triều Tiên thu hút khoảng 100.000 du khách mỗi năm, phần lớn trong số đó là người Trung Quốc.

Ngoài Wonsan-Kalma, trong thông điệp đầu năm 2019, ông Kim Jong Un còn nhắc đến khu du lịch núi Kim Cương vốn đã từng thu hút rất đông du khách Hàn Quốc. Seoul ngừng đưa khách tới Triều Tiên sau vụ một du khách Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết vì đi lạc khỏi một con đường đã được chỉ định.

Triều Tiên biến khu bắn tên lửa thành khu nghỉ dưỡng khổng lồ - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un thị sát tiến độ xây dựng dự án Wonsan-Kalma tháng 8-2018 - Ảnh: AFP

Triều Tiên biến khu bắn tên lửa thành khu nghỉ dưỡng khổng lồ - Ảnh 3.

Wonsan-Kalma trong chuyến thị sát tháng 5-2018 của ông Kim Jong Un - Ảnh: KCNA

Triều Tiên biến khu bắn tên lửa thành khu nghỉ dưỡng khổng lồ - Ảnh 4.

Nhiều công trình còn ngổn ngang trong ba lần ông Kim đến thăm - Ảnh: KCNA

Triều Tiên biến khu bắn tên lửa thành khu nghỉ dưỡng khổng lồ - Ảnh 5.

Nhưng chỉ vài tháng sau đó đã trở thành các tòa nhà bề thế - Ảnh: KCNA

Triều Tiên biến khu bắn tên lửa thành khu nghỉ dưỡng khổng lồ - Ảnh 6.

Ít ai nghĩ khu du lịch ven biển này từng một thời chứng kiến các màn phô diễn sức mạnh quân sự bị thế giới lên án của Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Khu phức hợp thể thao tháng 7-2018 và ba tháng sau đó - Ảnh: 38 North

Các công trình mới sau chuyến thị sát tháng 10-2018 của ông Kim Jong Un - Ảnh: 38 North

Các công trình mới sau chuyến thị sát tháng 10-2018 của ông Kim Jong Un - Ảnh: 38 North

Khu vực bến du thuyền của khu nghỉ dưỡng đã xây xong - Ảnh: 38 North

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên