29/09/2019 22:05 GMT+7

Triều cường kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong, Cần Thơ ngập nặng

CHÍ HẠNH - CHÍ CÔNG
CHÍ HẠNH - CHÍ CÔNG

TTO - Chiều 29-9, miền Tây xuất hiện cơn mưa lớn. Chạng vạng tối, một đợt triều cường lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về khiến TP Cần Thơ ngập nặng.

Triều cường kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong, Cần Thơ ngập nặng - Ảnh 1.

Các em nhỏ được phụ huynh dùng ghe rước về sau giờ học thêm trên đường Trần Hưng Đạo - Ảnh: CHÍ CÔNG

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ Online, hầu hết các tuyến đường chính ở trung tâm ra các quận, huyện vùng ven TP Cần Thơ đều chìm trong nước.

Do là ngày chủ nhật, rất nhiều người dân lẫn du khách đi nghỉ ngơi, mua sắm phải xắn quần lội nước.

Các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Mậu Thân và Nguyễn Văn Cừ nối dài, Ba Tháng Hai (quận Ninh Kiều), đường dẫn cầu Cần Thơ, quốc lộ 1 hầu như đều bị ngập.

Các trục đường giao thông nội ô TP Cần Thơ, nơi ngập ít nhất là 20cm, nơi cao nhất vượt 50cm. Rác thải trôi lềnh bềnh, thậm chí có nơi phụ huynh phải dùng ghe rước con em đi học thêm về.

Quán xá, cửa hàng bị nước bủa vây vắng hoe, không một bóng người lui tới.

Tối 29-9, TP Cần Thơ ngập nặng do triều cường kết hợp lũ về - Video: CHÍ HẠNH

Đến gần 21h, nước vẫn chưa rút. Xe cộ lưu thông gặp không ít khó khăn. Các tiệm sửa xe đông khách vì lượng xe cộ hư hỏng do bị ngập nước quá nhiều.

Ông Nguyễn Văn Nhiều, nhà ở đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết dù có chuẩn bị vật dụng che chắn nước ngập nhưng hơn 1 tiếng trôi qua, ông cùng người thân trong gia đình phải liên tục tát nước vào sâu trong nhà.

Anh Nguyễn Công Tài, chủ quán bò né ở đường Mậu Thân, nói: "Nước lênh láng thế này làm ăn buôn bán gì nữa. Tưởng nước lên ít, ai dè lên quá dữ…".

Trước đó, thạc sĩ Kỷ Quang Vinh - nguyên cán bộ phòng công tác biến đổi khí hậu Cần Thơ - cho biết ngày 29-9, đợt triều cường kết hợp lũ gây ngập với mực nước cao thứ 5 lịch sử ở Cần Thơ, tức 2,14m.

Nếu những ngày tới vùng hạ Lào và Campuchia có mưa, tình hình nước ngập còn cao hơn nữa.

Triều cường kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong, Cần Thơ ngập nặng - Ảnh 3.

Đường Mậu Thân ngập hoàn toàn trong nước - Ảnh: CHÍ HẠNH

Triều cường kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong, Cần Thơ ngập nặng - Ảnh 4.

Nước ngập tạo thành sóng trên đường phố Cần Thơ - Ảnh: CHÍ HẠNH

Triều cường kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong, Cần Thơ ngập nặng - Ảnh 5.

Quán giày vắng hoe, nhân viên đứng nhìn nước ngập - Ảnh: CHÍ HẠNH

Triều cường kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong, Cần Thơ ngập nặng - Ảnh 6.

Lội nước dạo phố - Ảnh: CHÍ HẠNH

Triều cường kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong, Cần Thơ ngập nặng - Ảnh 7.

Chủ tiệm đèn dùng nilông chắn nước - Ảnh: CHÍ HẠNH

Triều cường kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong, Cần Thơ ngập nặng - Ảnh 8.

Nước lênh láng trên đường - Ảnh: CHÍ HẠNH

Triều cường kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong, Cần Thơ ngập nặng - Ảnh 9.

Uống cà phê trên phố, bên dưới là nước ngập - Ảnh: CHÍ CÔNG

Triều cường kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong, Cần Thơ ngập nặng - Ảnh 10.

Quán xá ế ẩm - Ảnh: CHÍ HẠNH

Triều cường kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong, Cần Thơ ngập nặng - Ảnh 11.

Cùng nhau tát nước giữa trung tâm TP Cần Thơ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Triều cường dâng cao, nhiều đường ven sông tại TP.HCM ngập nặng Triều cường dâng cao, nhiều đường ven sông tại TP.HCM ngập nặng

TTO - Chiều 29-9, triều cường tại TP.HCM đạt 1,66m tại trạm Phú An và 1,65m tại Nhà Bè, vượt báo động III (1,5m), nhiều tuyến đường gần sông rạch ngập nặng, người dân di chuyển khó khăn.

CHÍ HẠNH - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên