29/09/2019 10:39 GMT+7

Van ngăn triều kẹt gây ngập nặng đợt triều đầu mùa

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Dù triều cường chưa rơi vào ngày đạt đỉnh nhưng khu vực vốn chưa từng ngập tại Xa lộ Hà Nội và đường Song Hành, quận 2, TP.HCM lại bị ngập. Nguyên nhân do van ngăn triều bị kẹt.

Van ngăn triều kẹt gây ngập nặng đợt triều đầu mùa - Ảnh 1.

Kẹt van ngăn triều khiến nước từ rạch Đá Đỏ dâng cao, tràn lên đường chiều 28-9 - Ảnh: LÊ PHAN

Trở lại đoạn đường này vào sáng 29-9, nhiều người dân tại đây cho biết đợt ngập chiều 28-9 là hiếm có, chưa từng xảy ra tại khu vực này.

Anh Võ Văn Lễ, bảo vệ một văn phòng trên đường Song Hành, chỉ vào vạch bùn hằn trên đám cỏ dưới rạch Đá Đỏ còn cách bờ rạch hơn nửa mét và cho biết mức nước tại đây chưa bao giờ vượt qua vị trí trên nhưng chiều 28-9, nước lại dâng lên tràn từ rạch vào đường gây ngập. Theo anh Lễ, đây là đợt ngập bất thường.

Còn anh Nguyễn Tiến Dũng, bảo vệ một quán ăn trên tuyến đường này, cho biết gần 3 năm làm việc tại đây anh chưa thấy đường này bị ngập nặng như vậy.

"Nếu có triều cường chỉ ngập khoảng 3-5cm, ngập một vài đoạn nhỏ chứ không ngập diện rộng như hôm qua. Ngay cả đợt mưa kéo dài do bão cuối năm 2018 cũng không làm ngập đường này", anh Dũng nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Văn Điệp, giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, cho biết chiều 28-9, van ngăn triều tại khu vực cống thuộc rạch Đá Đỏ bị kẹt không đóng kín khiến triều cường xâm nhập gây ngập.

"Hiện công trình này vẫn do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông quản lý, chưa bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật. Sau sự cố, ban này đã cho kiểm tra và xử lý, đến sáng 29-9 dù đỉnh triều cao hơn chiều 28-9 nhưng không xảy ra ngập nữa", ông Điệp cho biết.

Còn theo ông Bùi Văn Trường, trưởng phòng thoát nước mưa Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM, một khu vực khác cũng xảy ra ngập tại quận 2 chiều 28-9 là phường Thảo Điền. Nguyên nhân xảy ra ngập do triều cao khiến nước chảy tràn từ sông Sài Gòn vào, không phải do ảnh hưởng của sự cố kẹt van tại rạch Đá Đỏ.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo ngày 29-9, đỉnh triều tại TP.HCM đạt mức 1,66m tại trạm Phú An vào lúc 16h. Dự báo ngày 30-9, triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh.

Van ngăn triều kẹt gây ngập nặng đợt triều đầu mùa - Ảnh 2.

Nước ngập gần hết bánh xe - Ảnh: LÊ PHAN

Van ngăn triều kẹt gây ngập nặng đợt triều đầu mùa - Ảnh 3.

Sự cố kẹt van ngăn triều khiến Xa lộ Hà Nội bị ngập - Ảnh: LÊ PHAN

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên