04/10/2022 14:19 GMT+7

Triệt phá 2 nhóm chuyên làm giả căn cước gắn chip, sổ hồng, bằng đại học

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Công an TP Thủ Đức vừa triệt phá hai nhóm chuyên lên mạng tải phôi, chữ ký, con dấu rồi làm các loại giấy tờ giả như bằng đại học, sổ hồng, căn cước công dân gắn chip, chứng minh nhân dân...

Triệt phá 2 nhóm chuyên làm giả căn cước gắn chip, sổ hồng, bằng đại học - Ảnh 1.

Tư, Thái, Triều (từ trái qua) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4-10, đại diện Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý hai vụ "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" được phát hiện tại phường Linh Trung và phường An Khánh.

Nhóm tại phường Linh Trung gồm Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, ngụ Quảng Nam), Võ Văn Tư (34 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) và Phạm Văn Triều (40 tuổi, ngụ Bạc Liêu).

Ngày 29-9, qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn, Công an TP Thủ Đức phát hiện Triều chạy xe máy trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua kiểm tra, trong cốp xe Triều có một bằng đại học và hai bản sao y chứng thực (nghi giả) nên mời về phường làm rõ.

Triều khai nhận những giấy tờ trên do Thái (ở sát phòng trọ Triều) làm giả rồi thuê mình đi giao cho khách nhận tiền công.

Qua truy xét, Công an TP Thủ Đức phát hiện Tư thuê phòng trọ tại địa chỉ 21/6 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung để ở từ tháng 10-2021. Sau đó, Thái xin đến ở chung.

Thái thỏa thuận với Tư nếu tìm được khách có nhu cầu đặt làm giấy tờ giả thì nhận lời rồi giao lại cho Thái làm, Thái sẽ chia tiền tùy theo các loại như bằng đại học, chứng chỉ, sổ hồng, căn cước công dân gắn chip, chứng minh nhân dân...

Sau khi làm giấy tờ giả, Tư và Thái thuê Triều đi giao cho khách, tiền công 100.000 - 300.000 đồng.

Khám xét nơi ở của Tư và Thái tại phòng trọ, phát hiện một số máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu in ấn sử dụng để làm các giấy tờ giả.

Triệt phá 2 nhóm chuyên làm giả căn cước gắn chip, sổ hồng, bằng đại học - Ảnh 2.

Một số giấy tờ giả nhóm Thái đã làm - Ảnh: Công an cung cấp

Triệt phá 2 nhóm chuyên làm giả căn cước gắn chip, sổ hồng, bằng đại học - Ảnh 3.

Các phôi giả mà nhóm Thái chuẩn bị, làm giả cho khách có nhu cầu - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 28-9, Công an TP Thủ Đức cũng phát hiện vụ "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" tại phường An Khánh. Nhóm này gồm Nguyễn Văn Duy (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Đình Nam (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Phạm Duy Linh (23 tuổi, ngụ Bình Định).

Triệt phá 2 nhóm chuyên làm giả căn cước gắn chip, sổ hồng, bằng đại học - Ảnh 4.

Nhóm của Duy làm giấy tờ giả sau đó đăng tải lên mạng xã hội tìm khách hàng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28-9, Công an TP Thủ Đức kiểm tra căn hộ chung cư Bộ Công an, đường số 3, phường An Khánh thì phát hiện Duy, Nam, Linh cùng giấy tờ, bằng cấp, con dấu và máy móc, thiết bị, công cụ nghi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua đấu tranh, Duy thừa nhận từ ngày 24-4-2021 sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để thuê căn hộ trên để ở (Duy đang bị Công an huyện Nhà Bè truy nã về hành vi "bắt, giữ người trái pháp luật").

Tại đây, Duy trang bị máy tính, máy in màu, máy photocopy… rồi thuê Nam và Linh giúp làm giả giấy tờ. Để tìm khách, Duy đăng nhận làm giấy tờ giả lên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, các hội nhóm "Dịch vụ uy tín đại thành công" và "Làm bằng đại học", giá thỏa thuận từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy loại.

Duy nhận tiền từ khách chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng Quân đội có tên T.Đ.N.. Tài khoản này Duy làm giả chứng minh nhân dân tên T.Đ.N. rồi đăng ký tài khoản ngân hàng.

Qua sự việc, Công an TP Thủ Đức cảnh báo người dân không nên lên mạng làm các loại giấy tờ mà phải đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Triệt phá 2 nhóm chuyên làm giả căn cước gắn chip, sổ hồng, bằng đại học - Ảnh 5.

Duy lên mạng tải các phôi, chữ ký người có thẩm quyền về rồi làm giả các loại giấy tờ - Ảnh: Công an cung cấp

Tạm giữ nhóm tàng trữ súng đạn, ma túy, làm giấy tờ giả để qua chốt kiểm dịch ở TP.HCM Tạm giữ nhóm tàng trữ súng đạn, ma túy, làm giấy tờ giả để qua chốt kiểm dịch ở TP.HCM

TTO - Cơ quan chức năng đang tạm giữ nhóm người tàng trữ ma túy, súng đạn (loại công cụ hỗ trợ), mặc trang phục bảo hộ y tế, làm giấy tờ công tác giả để qua chốt kiểm dịch, mua bán "khí cười" ở TP.HCM.


MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên