02/02/2021 21:21 GMT+7

Tri ân người hiến xác ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Ngày 2-2, hàng trăm sinh viên bộ môn giải phẫu Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM và các thân nhân người đã hiến thi hài tham gia buổi lễ tri ân những người đã hiến xác cho y học.

Tri ân người hiến xác ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM - Ảnh 1.

Sinh viên năm 1 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tưởng nhớ những người hiến thi hài cho y học - Ảnh: THU HIẾN

Đây là một trong những hoạt động thường niên, được tổ chức nhằm tri ân những người đã hiến xác cho y học tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM.

Tháng 6-2020, khi biết mình không thể nào qua khỏi do mắc bệnh nặng, vợ chồng bà Trần Thị Cẩm Nhung (64 tuổi, quận Thủ Đức) đã đăng ký tham gia hiến thi hài tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

"Đó là mong muốn của vợ chồng tôi trước khi về già, chúng tôi đều muốn sống và chết đều làm được thứ gì đó quý giá cho đời. Tôi cũng đã đăng ký hiến xác, chúng tôi đăng ký trên tinh thần tự nguyện và đều vui vẻ với những việc mình đã làm", bà Nhung chia sẻ.

Ông Ngô Minh Xuân - hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - cho biết muốn đào tạo tốt cho các bác sĩ nhất định phải có bộ môn giải phẫu cơ thể người. Từ năm 1997 trường đã nhận những thi hài đầu tiên, đến nay đã có hơn 8.119 hồ sơ tình nguyện đăng ký hiến thi hài.

Riêng trong năm 2020, trường nhận được 434 hồ sơ tình nguyện. Đến nay đã có 302 người sau khi mất cũng đã được nhận về trường phục vụ quá trình đào tạo y khoa và 40% trong số những thi hài tiếp nhận đã được hỏa táng đưa về cùng với gia đình.

Tại buổi lễ, ông Minh Xuân cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc và thành kính nhất đến những gia đình đã và sẽ đăng ký hiến xác cho y học. 

"Không có gì cao cả hơn khi đã chấm dứt cuộc sống của mình lại dùng thân xác của mình để phục vụ cho cuộc đời. Tất cả các học trò, thầy cô mỗi năm có 2 ngày sẽ tiếp tục dâng hoa tưởng nhớ những người đã khuất có công cho y học", ông Xuân nhấn mạnh.

Sau khi kết thúc buổi lễ, các sinh viên và thân nhân người đăng ký hiến thi hài đã đến khoa giải phẫu của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ người hiến xác đã khuất.

Tri ân người hiến xác ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM - Ảnh 2.

Nhiều bạn sinh viên bộ môn giải phẫu Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có mặt từ rất sớm để tưởng niệm những người hiến xác cho y học - Ảnh: THU HIẾN

Tri ân người hiến xác ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM - Ảnh 3.

Thân nhân những gia đình có người thân đã hiến xác đến Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch để thăm viếng - Ảnh: THU HIẾN

Tri ân người hiến xác ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM - Ảnh 4.

Nhiều thân nhân không thể kìm được những dòng nước mắt khi thấy người thân của mình - Ảnh: THU HIẾN

Tri ân người hiến xác ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM - Ảnh 5.

Người thân trước thi hài của người nhà tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Ảnh: THU HIẾN

Tri ân người hiến xác ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM - Ảnh 6.

Thân nhân những người đã hiến thi hài xếp hàng dài để thắng hương cho người đã khuất - Ảnh: THU HIẾN

Hàng ngàn sinh viên y khoa Huế tri ân người hiến xác Hàng ngàn sinh viên y khoa Huế tri ân người hiến xác

TTO - Giảng viên cùng hàng ngàn sinh viên Trường đại học Y dược Huế đã thành kính tổ chức lễ Macchabée - Tri ân người hiến xác, trong đêm 8-2.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên