16/03/2023 18:13 GMT+7

Treo giải 200 triệu đồng cho bài hát về doanh nhân để xây dựng đạo đức doanh nghiệp

Bài hát truyền thống của giới doanh nhân sẽ phải thể hiện được tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của doanh nhân; đồng thời cổ vũ, lan tỏa các giá trị, chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh tiến bộ…

Treo giải 200 triệu đồng cho ‘ngành ca’ về doanh nhân để xây dựng đạo đức doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ông Phạm Tấn Công - chủ tịch VCCI - nói chỉ khi doanh nhân có văn hóa kinh doanh mới không vi phạm pháp luật - Ảnh: T.ĐIỂU

Ngày 16-3, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề "Hào khí doanh nhân Việt Nam".

Bài hát phải lan tỏa chuẩn mực đạo đức doanh nhân

Cuộc thi được ban tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa và truyền cảm hứng thực hành các quy tắc đạo đức doanh nhân, góp phần vun đắp, xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam thời kỳ mới.

Ông Phạm Tấn Công - chủ tịch VCCI - nói chỉ khi doanh nhân có văn hóa kinh doanh tiến bộ, đạo đức kinh doanh vững chắc thì mới không chọn lối làm ăn vi phạm pháp luật, mới làm lợi lạc cho cả mình và cộng đồng.

Bài hát truyền thống sẽ không chỉ cổ vũ khát vọng cống hiến xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu của doanh nhân, mà còn phải cổ vũ, lan tỏa các giá trị, chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh tiến bộ của doanh nhân Việt Nam.

Ca khúc sẽ được sử dụng trong các nghi thức, sự kiện chính thức cũng như các hoạt động chung của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam này sẽ phải cổ vũ tinh thần và xây dựng bản sắc văn hóa của giới doanh nhân nước ta, trong thời kỳ thực hiện mục tiêu và khát vọng dân tộc đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Trước đó, để xây dựng các giá trị đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh Việt Nam trong thời kỳ mới, ngày 19-5-2022, VCCI đã công bố và phát động thực hiện Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam gồm 6 điều:

Tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội;

Tuân thủ pháp luật;

Minh bạch, công bằng, liêm chính;

Sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển;

Tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường;

Yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình.

200 triệu đồng cho bài hát "truyền thống" về giới doanh nhân

Về cuộc thi, tất cả các nhạc sĩ, các doanh nhân và mọi người đều có thể tham gia, gửi bài hát dự thi, từ 17-3 đến hết ngày 31-7.

Kết quả cuộc thi, bài hát và các tác giả đoạt giải sẽ được công bố, vinh danh tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10-2023 tại Hà Nội.

Giải nhất trị giá 200 triệu đồng sẽ được trao cho bài hát được chọn lựa là ca khúc truyền thống. Bên cạnh đó, có giải nhì, giải ba và các giải khuyến khích cho những bài hát hay về doanh nhân, doanh nghiệp.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10: Đề cao đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanhNgày Doanh nhân Việt Nam 13-10: Đề cao đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh

TTO - Nhận định này được ông Phạm Tấn Công, chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đưa ra trong Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên