
Các bác sĩ đã trải qua ca mổ kéo dài để kịp thời cứu sống cháu bé - Ảnh: QUANG HÀ
Ngày 3-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa cứu sống thành công một bệnh nhi sinh non khi mẹ mang thai 35 tuần tuổi. Cháu bé bị thủng dạ dày và đây là một cuộc chạy đua nghẹt thở với cơ hội sống mong manh.
Trước đó, ngày 5-6, bệnh nhi sơ sinh nặng 2kg, trú xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị, nhập viện trong tình trạng kém linh hoạt, suy hô hấp nặng, bụng chướng căng và dịch dạ dày xanh bẩn, đáp ứng điều trị kém.
Qua chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện hơi tự do trong ổ bụng - đây là dấu hiệu nguy hiểm của thủng tạng rỗng. Ngay lập tức, báo động đỏ nội viện được kích hoạt. Ê kíp gồm các bác sĩ nhi sơ sinh và ngoại tổng hợp đã khẩn trương thiết lập đường truyền, thở máy hỗ trợ hô hấp; hồi sức tích cực: bù dịch, kháng sinh phổ rộng, điều chỉnh toan kiềm; và quan trọng nhất là chỉ định mổ cấp cứu trong "thời gian vàng".
Dù là ca bệnh đầy thách thức do trẻ sinh non yếu, nhưng các phẫu thuật viên đã kịp thời phát hiện và xử trí lỗ thủng tại đáy vị dạ dày, làm sạch và dẫn lưu ổ bụng. Ca mổ kéo dài hơn 90 phút đã mở ra hy vọng sống cho bé.

Bệnh nhi xuất viện trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình và y bác sĩ - Ảnh: QUANG HÀ
Sau can thiệp phẫu thuật, giai đoạn hậu phẫu là "cuộc chiến" thứ hai đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục của trẻ. Bé được điều trị tích cực tại đơn vị hồi sức sơ sinh: hỗ trợ hô hấp, nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần, kháng sinh mạnh, kiểm soát nhiễm trùng và dinh dưỡng.
Với sự chăm sóc tỉ mỉ, tinh tế từ đội ngũ y bác sĩ nhi sơ sinh giàu kinh nghiệm, sau 2 tuần chăm sóc đặc biệt, bé đã vượt qua các biến chứng sau mổ và hồi phục ngoạn mục, đem lại niềm vui lớn cho gia đình và ê kíp điều trị. Sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, vết mổ khô và đại tiện hoàn toàn bình thường.
Bệnh nhi đã được xuất viện vào sáng 3-7.
Theo các bác sĩ, thủng dạ dày ở trẻ sơ sinh là một tình trạng cấp cứu ngoại khoa cực kỳ nguy kịch, với tỉ lệ tử vong có thể lên đến 30 - 60% nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh non yếu. Nguyên nhân thường không rõ ràng, có thể liên quan đến thiếu oxy chu sinh, ngạt, dùng corticosteroid sớm hoặc rối loạn tiêu hóa bẩm sinh.
Trẻ có thể xuất hiện chướng bụng đột ngột, tím tái, suy hô hấp, bụng phình to, phản ứng viêm phúc mạc và sốc nhiễm trùng chỉ trong vòng vài giờ. Việc chẩn đoán và xử trí muộn gần như đồng nghĩa với thất bại trong cứu chữa.
Trường hợp này là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn, khả năng phản ứng nhanh và sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận