29/01/2019 10:00 GMT+7

Trẻ ở độ tuổi “khoảng trống miễn dịch” nguy hiểm thế nào?

T.D.V
T.D.V

Giai đoạn từ 6 tháng – 3 tuổi được coi là giai đoạn “khoảng trống miễn dịch” của trẻ, vì hệ miễn dịch của trẻ chưa được phát triển hoàn thiện, trẻ rất dễ mắc bệnh do chưa đủ sức miễn dịch.

Nhiều cha mẹ phàn nàn rằng, trẻ bắt đầu hay ốm kể từ lúc ăn dặm đến năm 3 tuổi. Trong Hội thảo khoa học Dinh dưỡng miễn dịch và xu hướng bổ sung kháng thể IgG cho trẻ đầu tiên tại Việt Nam do Bộ Y tế phối hợp với công ty Vita Dairy tổ chức, bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng II cho biết, nguyên nhân là do trẻ đang trải qua giai đoạn "khoảng trống miễn dịch". Thời điểm này, hệ miễn dịch của trẻ giảm, các tác nhân gây bệnh tấn công làm cơ thể bé không chống chọi được.

Phân tích thêm, bác sĩ Hậu nhấn mạnh, miễn dịch đối với trẻ rất quan trọng. Khi mới sinh, hệ miễn dịch của trẻ rất tốt nhờ hệ thống kháng thể nhận được từ khi còn trong bào thai. "Trong ba tháng cuối của thai kỳ, các kháng thể từ mẹ được truyền sang con qua nhau thai. Quá trình này được gọi là "miễn dịch thụ động". Các kháng thể này chính là các "thành viên" giúp trẻ được bảo vệ một cách rất hữu hiệu vì tác dụng bảo vệ tức thì ngay sau sinh", bác sĩ Hậu nói.

Tuy nhiên "miễn dịch thụ động" không tạo ra được sức đề kháng lâu dài vì sau đó các kháng thể này bắt đầu giảm mạnh trong 6 tháng tiếp theo. Vậy nên từ khi sinh ra, trẻ cần được bú mẹ ngay và bú mẹ hoàn toàn đến 6 tháng, vì lúc này sữa của mẹ tiếp tục là nguồn cung cấp các kháng thể thụ động, có thể giúp cơ thể bé duy trì được khả năng phòng chống bệnh tật, trong khi hệ thống miễn dịch của trẻ chưa hoàn chỉnh để tự sản xuất ra kháng thể.

Giai đoạn từ 6 tháng trở đi, các kháng thể IgG mẹ truyền sang bé lúc mang thai 3 tháng cuối đã giảm đi rất nhiều. Trong khi đó, hệ miễn dịch của trẻ lúc này chưa được hoàn thiện, phải đến 3 – 4 tuổi hệ thống này mới được hoàn thiện, và cơ thể trẻ mới có thể sản xuất đầy đủ các kháng thể giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng. Khoảng thời gian giao thoa của hai hệ thống miễn dịch thụ động và chủ động trong giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi chính là giai đoạn "khoảng trống miễn dịch", trẻ trở nên nhạy cảm đối với các bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn như tiêu chảy, viêm đường hô hấp, hoặc dị ứng …

Các nhà khoa học cho rằng sự suy giảm sức đề kháng của trẻ trong giai đoạn này, cùng với sự gia tăng tiếp xúc môi trường bên ngoài (trẻ bắt đầu biết lẫy, bò, biết đi... biết vơ đồ vật cho vào mồm...) khi trẻ bắt đầu tìm hiểu thế giới xung quanh dẫn đến trẻ rất dễ mắc bệnh. Nếu không có biện pháp chăm sóc đúng cách, bé rất dễ mắc phải tình trạng hệ miễn dịch suy giảm, hệ thiêu hóa kém hấp thu, thấp còi và kém phát triển trí tuệ.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Viện phó Viện dinh dưỡng Quốc gia cho biết, việc giúp trẻ trải qua giai đoạn này sẽ rất đơn giản, chỉ cần mẹ hiểu đúng, đủ về giai đoạn khoảng trống miễn dịch này và xây dựng cho trẻ những thói quen bảo vệ sức khỏe.

Trẻ ở độ tuổi “khoảng trống miễn dịch” nguy hiểm thế nào? - Ảnh 1.

Tiến sĩ Lâm nhấn mạnh, cần cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu sau sinh. Trẻ được bú mẹ đầy đủ sẽ giúp bé có một sức khỏe ổn định, khỏe mạnh, tạo tiền đề cho bé bước vào giai đoạn "khoảng trống miễn dịch" một cách nhẹ nhàng. Ngoài ra, trẻ cần có chế độ ăn dặm đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, tăng cường cho trẻ tiếp xúc với môi trường bên ngoài và vận động thể chất, giữ gìn vệ sinh, không tự ý cho trẻ dùng kháng sinh.

Theo Tiến sĩ Lâm, còn có một cách nữa giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ trong giai đoạn khoảng trống dịch miễn đó là sử dụng sữa non. Các sản phẩm sữa non bò giàu kháng thể IgG, giúp tăng cường miễn dịch, phòng ngừa dịch bệnh cho trẻ…

Sữa non từ bò đã được sử dụng rộng rãi ở các nước Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á,… và tại Việt Nam, Công ty Vitadairy đã ứng dụng dinh dưỡng miễn dịch thành công vào trong sản phẩm Colosbaby. Đây là công ty đầu tiên tại Việt Nam đưa kháng thể tự nhiên IgG từ sữa non sản xuất bằng công nghệ sấy hơi gián tiếp nhập khẩu từ Mỹ giúp bảo tồn hoạt tính của IgG, với liều chuẩn khoa học vào sản phẩm dinh dưỡng miễn dịch Colosbaby. Sản phẩm này giúp trẻ vừa được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, vừa tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật.

Colosbaby hiện là một trong những sản phẩm được các bà mẹ lựa chọn và tin dùng nhất. Sản phẩm không chỉ tăng cường miễn dịch mà còn giúp bé ăn ngon, tiêu hóa tốt, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, nuôi dưỡng trẻ toàn diện cả thể chất và trí tuệ.

ColosBaby Gold 2+ (dành cho trẻ trên 2 tuổi) là sản phẩm dinh dưỡng tiên phong lấp đầy khoảng trống miễn dịch cho trẻ bằng cách bổ sung kháng thể tự nhiên IgG từ sữa non cao cấp nhập khẩu từ Mỹ. Colosbaby chứa kháng thể tự nhiên IgG liều chuẩn khoa học giúp trẻ tăng cường miễn dịch hiệu quả, phòng chống bệnh vặt, sẵn sàng bảo vệ trẻ khỏi các tác nhân gây bệnh, giúp trẻ khỏe mạnh từ bên trong. ColosBaby bổ sung Lactium giúp trẻ ngủ ngon mau lớn; bổ sung Vitamin B và Kẽm giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh; chất xơ hòa tan FOS giúp phòng chống táo bón, cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đặc biệt, với nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối các nhóm chất đạm, béo, vitamin, khoáng chất cùng hàm lượng Canxi, Vitamin D3, Magie, Photpho có trong Colosbaby giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh và phát triển chiều cao vượt trội. Sản phẩm được của Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam, địa chỉ: Tầng 9, Empire Tower 26 – 28, Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q.1. Hotline: 1900 636 958.

https://vitadairy.vn/colosbaby-dinh-duong-mien-dich

photo-1


T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên