02/05/2023 18:53 GMT+7

Trẻ em mệt nhoài cùng gia đình trở lại Hà Nội

Chiều 2-5, nhiều trẻ em mệt mỏi, ủ rũ sau tay lái vì trải qua chuyến đi dài cùng gia đình trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Trẻ em mệt nhoài cùng gia đình trở lại Hà Nội - Ảnh 1.

Trẻ em được cha mẹ chở lên Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. Do xe máy di chuyển chậm trên đường, nhiều em tỏ vẻ mệt mỏi khi trải qua hành trình dài - Ảnh: DANH KHANG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 2-5, tại đường Ngọc Hồi (gần bến xe Nước Ngầm), người dân từ các tỉnh phía nam thủ đô như Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định đổ về Hà Nội.

Dù chưa hết nghỉ lễ 30-4 và 1-5, người dân lỉnh kỉnh mang theo hành lý, đồ đạc từ quê trở lại Hà Nội. Nhiều gia đình còn chở thêm con em mình di chuyển cùng. 

Bên cạnh đó, do quãng đường xa, thời tiết nắng, nhiều trẻ em tỏ vẻ mệt mỏi, uể oải khi vừa tới cửa ngõ phía nam Hà Nội. Nhiều em nhỏ ngủ ngon lành sau tay lái xe máy.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2-5, nhiệt độ Hà Nội từ 30 - 33 độ C.

Trẻ em mệt nhoài cùng gia đình trở lại Hà Nội - Ảnh 2.

Do quá mệt mỏi, nhiều bạn nhỏ ngủ gục ngay trên xe máy. Trong khi đó, người lớn tập trung di chuyển trên các cung đường đông đúc phương tiện hướng về trung tâm Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Trẻ em mệt nhoài cùng gia đình trở lại Hà Nội - Ảnh 3.

Trong thời tiết nắng nóng, nhiều em nhỏ ngủ ngon lành trên vai người lớn khi trên đường trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh: DANH KHANG

Trong khi đó, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm TP Hà Nội, khoảng 15h chiều 2-5, hàng dài xe hơi, xe khách ùn ùn di chuyển. Do có lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông điều tiết, các phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm.

Trẻ em mệt nhoài cùng gia đình trở lại Hà Nội - Ảnh 4.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nên chọn khung giờ phù hợp, giữ tốc độ cho phép, không sử dụng rượu bia khi lái xe và tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng để tránh tai nạn cũng như ùn tắc kéo dài - Ảnh: DANH KHANG

Trẻ em mệt nhoài cùng gia đình trở lại Hà Nội - Ảnh 5.

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về quận Hoàng Mai (Hà Nội), xe dồn về liên tục khiến giao thông ở đây hỗn loạn - Ảnh: DANH KHANG

Trẻ em mệt nhoài cùng gia đình trở lại Hà Nội - Ảnh 6.

Đường vành đai 3 trên cao hướng từ công viên Yên Sở, cầu Thanh Trì đến nút giao Pháp Vân, lượng xe lớn dồn về trung tâm Hà Nội khiến giao thông có dấu hiệu ùn ứ - Ảnh: DANH KHANG

Trẻ em mệt nhoài cùng gia đình trở lại Hà Nội - Ảnh 7.

Khu vực trước cổng bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai), lượng xe tăng đột biến dẫn tới tình trạng ùn ứ. Thêm nữa, các tài xế xe ôm, xe công nghệ tràn ra lòng đường bắt khách khiến xe cộ gặp khó khăn khi di chuyển. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng, giảm áp lực giao thông - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), dự báo trong các ngày 2-5 và 3-5, tình hình giao thông tiếp tục gia tăng ở các tuyến cửa ngõ dẫn vào trung tâm Hà Nội.

Do vậy, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai thiết bị bay không người lái (flycam) tại khu vực cửa ngõ Hà Nội. Việc này để xác định vị trí ùn tắc hoặc xảy ra sự cố, từ đó điều tiết phân luồng giao thông, xử lý sự cố, tai nạn giao thông trên tuyến.

Sử dụng flycam ở cửa ngõ Hà Nội để xác định vị trí ùn tắc giao thôngSử dụng flycam ở cửa ngõ Hà Nội để xác định vị trí ùn tắc giao thông

Cục Cảnh sát giao thông cho biết ngày đầu dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cả nước có 16 người tử vong do tai nạn giao thông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên