
Xe buýt tuyến Nha Trang - Tuy Hòa - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Tại kỳ họp thứ 2 diễn ra ngày 8-7, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện trên địa bàn tỉnh có 41 tuyến xe buýt, trong đó có 8 tuyến có trợ giá chủ yếu phục vụ khu vực nội thị Nha Trang, 29 tuyến không trợ giá kết nối các xã, phường trong tỉnh và 4 tuyến không trợ giá kết nối các tỉnh lân cận.
UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của xe buýt, chính sách miễn, giảm giá vé xe buýt là cần thiết, từng bước thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Theo nghị quyết, các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn được áp dụng hỗ trợ kinh phí hoạt động.
Các trường hợp được miễn tiền vé tháng xe buýt gồm: trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng.
Ngoài ra, học sinh, sinh viên, học viên là công dân Việt Nam đang học tại các trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có thời gian học từ 6 tháng trở lên, người khuyết tật và người cao tuổi... được giảm 70% giá vé tháng xe buýt.
Phát triển xe buýt điện, taxi điện
UBND tỉnh Khánh Hòa cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.
Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu trong tháng 9-2026 hoàn thành việc xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư trạm sạc điện, phát triển xe buýt điện, taxi điện và các loại hình giao thông sạch.
Đồng thời phối hợp nghiên cứu phát triển hệ thống trạm sạc tại các tuyến giao thông trọng điểm, điểm dừng nghỉ, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận