|
Khi chuyển viện bệnh nhi đã hôn mê Bác sĩ Nguyễn Thanh Vân, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng, cho biết bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Lan từ Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng lúc 13g ngày 17-7 trong tình trạng hôn mê, bóp bóng qua nội khí quản, mất các phản xạ. Trong quá trình điều trị, bệnh nhi được thở máy và lọc máu, được điều trị tích cực ở khoa hồi sức nhi. Tuy nhiên, quá trình hồi sức không có hiệu quả nên bệnh nhi tử vong vào lúc 11g ngày 25-7. |
Anh Phúc kể hơn một năm trước cháu Lan bị gãy chân phải mổ gắn vít trong chân tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Sau đó cháu hoàn toàn khỏe mạnh và ngày 17-7, anh đưa cháu trở lại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng mổ lấy vít trong chân ra. Trước khi lên bàn mổ, sức khỏe cháu hoàn toàn bình thường.
Tuy nhiên, khi các bác sĩ tiêm thuốc mê để chuẩn bị phẫu thuật thì cháu lập tức lên cơn co giật rồi lịm dần. “Nhìn con có dấu hiệu bất thường, thấy bác sĩ liên tục chạy ra chạy vào nhưng tôi hỏi thì họ không trả lời. Tôi cứ tưởng con mình mê sau khi tiêm thuốc, nhưng sau đó cháu có triệu chứng rất xấu nên khoảng ba giờ sau bệnh viện chuyển cháu qua Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng. Đến ngày 25-7, con tôi mất” - anh Phúc cho biết.
Anh Phúc và gia đình thắc mắc vì sao con anh chết bất thường như vậy?
Chiều 26-7, ông Văn Ngọc Kỳ - phó giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng - nói: “Trường hợp cháu Lan tử vong là rất đáng tiếc nhưng không có lỗi của bệnh viện. Chúng tôi đã làm hết sức, hết khả năng chuyên môn để cứu chữa cho cháu nhưng không được, đây là một rủi ro. Trước khi gây mê, cháu cười nói bình thường, chúng tôi đã xét nghiệm tất cả mọi thứ đảm bảo mới tiến hành các bước phẫu thuật. Tuy nhiên, trường hợp của cháu Lan là bị sốc phản vệ nặng so với cơ thể của cháu”.
Cũng theo ông Kỳ, do cần điều trị các tổn thương tiếp theo nên bệnh viện đã chuyển cháu Lan đến Bệnh viện Phụ sản - nhi để tiếp tục điều trị. Sau khi xảy ra sự cố, bệnh viện đã kiểm tra lại tất cả quy trình nhưng không nhận thấy sai sót của bác sĩ. Trước đây, cháu Lan cũng từng được gây mê để mổ tại bệnh viện nhưng không xảy ra vấn đề gì. Bệnh viện đã kiểm tra lại quy trình, liều lượng thuốc tiêm cho cháu vẫn đúng theo quy định, không quá liều.
Theo gia đình cháu Lan, sau khi cháu mất bệnh viện đã hỗ trợ cho gia đình 20 triệu đồng. Liên quan đến việc này, ông Kỳ cho biết: “Do hoàn cảnh gia đình cháu quá nghèo nên bệnh viện có hỗ trợ ít tiền để mai táng. Chúng tôi thể hiện trách nhiệm của mình, không chỉ khi cháu gặp sự cố tại bệnh viện mà khi chuyển bé qua bên Bệnh viện Phụ sản - nhi chúng tôi cũng tiếp tục làm việc, phối hợp để điều trị cho cháu. Đây là vấn đề chúng tôi cũng không mong muốn, nếu biết như thế này chúng tôi cũng không mổ, đây là một rủi ro. Tôi cũng có đến thăm, động viên gia đình và nói với họ rằng cứ lo việc chôn cất cháu, rồi sau này gia đình sẽ ngồi lại với bệnh viện để trao đổi lại”.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
3 trẻ tử vong sau tiêm văcxin viêm gan B do sốc phản vệ Bộ Y tế đến Quảng Trị tìm nguyên nhân 3 trẻ sơ sinh chết sau chích ngừa Một trẻ tử vong sau khi tiêm văcxin viêm gan B ở Bình Thuận
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận