24/02/2022 12:00 GMT+7

Trâu bò chết cóng của bà con được hỗ trợ thế nào?

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Theo lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, người dân có trâu, bò chết cóng trong đợt rét đậm, rét hại sẽ được hỗ trợ tiền mặt, ngoại trừ gia súc thả rông trong rừng.

Người dân đốt lửa sưởi ấm, chống rét cho trâu bò - Video: DOÃN HÒA

Ngày 24-2, hội nông dân các địa phương ở Nghệ An cho biết vẫn đang tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân các biện pháp phòng chống thiệt hại cho đàn gia súc, gia cầm trước một đợt rét đang kéo xuống, đồng thời thống kê số gia súc chết cóng vừa qua để có chính sách hỗ trợ.

Ông Dương Hoàng Vũ - chủ tịch UBND huyện Quế Phong - cho biết những ngày qua huyện đã thành lập nhiều tổ công tác, trực tiếp xuống các xã kiểm tra tình hình thiệt hại của người dân, hướng dẫn bà con cách phòng chống rét cho trâu, bò. Các xã cũng huy động lực lượng đoàn viên thanh niên giúp dân vào rừng tìm trâu bò đưa về nhà chống rét.

Tính đến ngày 23-2, toàn huyện Quế Phong có gần 200 con trâu, bò chết do đói rét. Chủ yếu số gia súc chết trong rừng do người dân thả rông. Do không đưa về được nên một số người đã xẻ thịt đưa ra ngoài để bán vớt vát.

Theo ông Vũ, với chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh, gia súc, gia cầm thả rông sẽ không được xem xét hỗ trợ nên huyện đang yêu cầu các xã thống kê đầy đủ, không được báo cáo sai lệch, đặc biệt kê khai khống.

"Tất cả những thống kê số gia súc bị chết phải có hình ảnh, video quay cụ thể ở hiện trường và địa điểm cụ thể để làm bằng chứng lập danh sách hỗ trợ thiệt hại cho bà con", ông Vũ nói.

Trâu bò chết cóng của bà con được hỗ trợ thế nào? - Ảnh 2.

Người dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đốt lửa sưởi ấm cho đàn bò - Ảnh: MINH NGUYỄN

Ông Nguyễn Văn Đệ - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An - cho hay những trường hợp trâu bò, gia cầm chết vì đợt rét đậm, rét hại vừa qua sẽ nằm trong chính sách hỗ trợ của tỉnh. Các huyện sẽ báo cáo thiệt hại do gia súc, gia cầm bị chết rét và thống kê gửi về tỉnh, từ đó hỗ trợ người dân sớm nhất để phục hồi sản xuất.

Theo quyết định 48 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ như bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 3 triệu đồng/con; bò sữa trên 6 tháng tuổi hỗ trợ 10 triệu đồng/con. Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 2 triệu đồng/con; trên 6 tháng tuổi hỗ trợ 6 triệu đồng/con…

Ngày 23-2, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

"Các địa phương ký cam kết các hộ chăn nuôi tuyệt đối không thả rông gia súc trong mùa đông; những hộ chăn nuôi nào cố tình thả rông gia súc, không thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét nếu bị thiệt hại thì không hỗ trợ thiệt hại theo quy định của Nhà nước", công điện nêu.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến chiều 23-2, rét đậm, rét hại đợt vừa qua tại khu vực Bắc Bộ và Nghệ An đã làm 3.567 con gia súc bị chết, trong đó riêng Nghệ An có 1.073 con.

Đợt rét hại, băng giá từ ngày 19-2 đến nay là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, mạnh nhất trong 40 năm cùng thời kỳ, nhiệt độ thấp nhất là tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -1,2 độ C, thấp kỷ lục so với cùng thời kỳ.

Gần 3.000 gia súc chết rét, nắng đã trở lại miền Bắc nhưng vẫn rét đậm Gần 3.000 gia súc chết rét, nắng đã trở lại miền Bắc nhưng vẫn rét đậm

TTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày hôm nay (23-2) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét hại.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên