08/12/2020 12:46 GMT+7

Trao 'sinh kế' giúp người dân Quảng Nam vượt qua khó khăn sau bão lũ

Tin, ảnh: ĐỨC TÀI
Tin, ảnh: ĐỨC TÀI

TTO - Sáng 8-12, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn GREENFEED Việt Nam tổ chức chương trình trao con giống gà và tặng quà cho bà con vùng lũ 3 huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn.

Trao sinh kế giúp người dân Quảng Nam vượt qua khó khăn sau bão lũ - Ảnh 1.

Ông Đoàn Văn Đoài - Giám đốc kinh doanh Tập đoàn GREENFEED khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng trao gà giống cho người dân vùng lũ xã Đại Thắng - Ảnh: Đ.T

Chương trình đã trao 80 suất quà, mỗi suất bao gồm 100 con gà giống, 75kg thức ăn chăn nuôi GREENFEED, dụng cụ chăn nuôi, tập, bút, sản phẩm sạch từ G Kitchen và tiền mặt (tổng trị giá 5 triệu đồng) cho người dân bốn xã Đại Thắng, Đại Cường (huyện Đại Lộc), xã Quế Xuân 1 (huyện Quế Sơn), xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên).

Đây là các địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. 

Trao sinh kế giúp người dân Quảng Nam vượt qua khó khăn sau bão lũ - Ảnh 2.

Bà Lành đi xe đạp vượt quãng đường xa có mặt tại UBND xã Đại Thắng - Ảnh: Đ.T

Dùng xe đạp vượt quãng đường xa, có mặt tại hội trường xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc từ rất sớm, bà Võ Thị Lành (65 tuổi, thôn Phú Bình, xã Đại Thắng) chia sẻ rất vui mừng khi nghe tin mình được nhận gà giống, thức ăn chăn nuôi.

"Đợt bão lũ vừa qua nhiều diện tích trồng rau má, xà lách bị nước lũ làm hư hỏng hết, hơn 20 con gà và một con lợn cũng mắc bệnh rồi chết. Do nhà nghèo nên chưa có tiền mua lại cây, con giống về nuôi lại. Với gia đình tôi, món quà này có giá trị quá lớn, không biết mấy bao lâu gia đinh mói mua được số lượng gà nhiều như này" - bà Lành nói.

Ông Nguyễn Hữu Thường - phó chủ tịch Hội nông dân huyện Đại Lộc - cho biết trong đợt bão lũ vừa qua, huyện Đại Lộc thiệt hại rất nặng, có 900 ngôi nhà bị hư hỏng, 113,5ha diện tích sản xuất rau màu vụ đông bị nước lũ cuốn trôi, trên 300ha rừng trồng đổ ngã, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, chết.

"Món quà gà giống, thức ăn và dụng cụ chăn nuôi gà mà báo Tuổi Trẻ cùng Tập đoàn GREENFEED Việt Nam trao tặng vào lúc này rất ý nghĩa và thiết thực, giúp bà con gượng dậy sau bão lũ", ông Thường nói.

Trao sinh kế giúp người dân Quảng Nam vượt qua khó khăn sau bão lũ - Ảnh 3.

Ông Đoài giúp người dân xã Đại Thắng đưa gà lên xe vận chuyển về nhà

Ông Đào Văn Đoài, giám đốc kinh doanh Tập đoàn GREENFEED khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, cho biết đây là một trong những hoạt động vì cộng đồng của Tập đoàn. Tập đoàn sẽ triển khai tư vấn cho người dân các biện pháp chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

"Những con gà giống này có thể giúp người dân có thêm động lực để tiếp tục sản xuất, vực dậy cuộc sống sau những khó khăn mà đợt bão lũ vừa rồi gây ra", ông Đoài nói.

Trao sinh kế giúp người dân Quảng Nam vượt qua khó khăn sau bão lũ - Ảnh 4.

Thành viên Tập đoàn GREENFEED Việt Nam giúp người dân vận chuyển gà giống

Trao sinh kế giúp người dân Quảng Nam vượt qua khó khăn sau bão lũ - Ảnh 5.

Người dân xã Đại Thắng vui mừng khi nhận được gà giống

Trao sinh kế giúp người dân Quảng Nam vượt qua khó khăn sau bão lũ - Ảnh 6.

Bà con xã Đại Thắng nhận gà giống về nuôi sau mưa lũ

Trao sinh kế giúp người dân Quảng Nam vượt qua khó khăn sau bão lũ - Ảnh 7.

Người dân sử dụng xe ba gác đưa gà giống về nhà

Trao sinh kế giúp người dân Quảng Nam vượt qua khó khăn sau bão lũ - Ảnh 8.

Người dân chở con giống và thức ăn gia cầm về nhà

Nhiều hoạt động cứu trợ thiết thực và bền vững đến với đồng bào miền Trung Nhiều hoạt động cứu trợ thiết thực và bền vững đến với đồng bào miền Trung

Generali Việt Nam triển khai kế hoạch cứu trợ 'Sát Cánh Bên Miền Trung' với tổng số tiền hỗ trợ hơn 6,5 tỉ đồng. Toàn bộ kinh phí đến từ đóng góp của tập thể nhân viên, tư vấn viên và Công ty.

Tin, ảnh: ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên