09/03/2024 22:06 GMT+7

Trao giải cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM 2024

Vượt qua 10 đội còn lại, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quận 1 chiến thắng cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM 2024 với sự đầu tư, dàn dựng chỉn chu.

Phần dự thi của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quận 1 - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Phần dự thi của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quận 1 - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Tối 9-3, đêm chung kết và trao giải cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM 2024 diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2024, do Sở Du lịch và Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM phối hợp tổ chức.

Tham dự đêm chung kết có ông Nguyễn Văn Dũng - phó chủ tịch UBND TP.HCM, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - giám đốc Sở Du lịch TP.HCM…

Khoảng 1.000 thí sinh thi Duyên dáng áo dài TP.HCM

Cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM năm nay thu hút khoảng 1.000 thí sinh đến từ các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các đơn vị trường học, ban ngành đoàn thể và thí sinh tự do.

Từ 30 đội dự thi ban đầu, ban giám khảo đã chọn ra các đội xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Có 11 đội đến từ các đơn vị tranh tài trong đêm chung kết gồm: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quận 1, 3, 5, 6, 8, quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, huyện Nhà Bè, Củ Chi, Câu lạc bộ Áo dài Thủ Đức, nhóm khách sạn Rex.

Ban giám khảo cuộc thi gồm có: TS tâm lý Lý Thị Mai, đạo diễn Lê Nguyên Đạt, nhà thiết kế Võ Việt Chung, nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy, hoa hậu Ngọc Châu…

Kết quả chung cuộc giải nhất trao cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quận 1 với tổng trị giá giải thưởng 70 triệu đồng.

Giải nhì: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quận 8 và nhóm khách sạn Rex.

Giải ba: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quận 6, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè.

Giải khuyến khích: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quận 3, quận 5, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Câu lạc bộ Áo dài Thủ Đức.

Và giải phụ đội có người tham gia đông nhất trao cho Câu lạc bộ Áo dài Thủ Đức.

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quận 1 đoạt giải nhất - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quận 1 đoạt giải nhất - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Hoa hậu Ngọc Châu (bìa trái) trao giải phụ cho Câu lạc bộ Áo dài Thủ Đức - Ảnh: T.T.D.

Hoa hậu Ngọc Châu (bìa trái) trao giải phụ cho Câu lạc bộ Áo dài Thủ Đức - Ảnh: T.T.D.

Dịp này, ban tổ chức trao giải cuộc thi Áo dài online trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2024.

Theo đó, ban tổ chức trao hơn 30 giải (gồm nhất, nhì, ba) cho bảng cá nhân, bảng tập thể và bảng nhiếp ảnh gia, TikTok.

Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 10 năm Lễ hội Áo dài TP.HCM. Có 15 tác phẩm được chọn trao giải. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thảo (quận Phú Nhuận) đoạt giải nhất.

Các cá nhân nhận giải cuộc thi Áo dài online - Ảnh: T.T.D.

Các cá nhân nhận giải cuộc thi Áo dài online - Ảnh: T.T.D.

Tôn vinh vẻ đẹp cho những ai biết trân trọng áo dài

Ông Nguyễn Văn Dũng - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết trong 10 năm qua cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM là hoạt động điểm nhấn của Lễ hội Áo dài TP.HCM, đến nay trở thành nét văn hóa cộng đồng đặc trưng được người dân trong và ngoài nước mong chờ.

Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, thu hút khoảng 1.000 người tham gia, đến nay trở thành điểm hẹn cho những người yêu áo dài từ khắp mọi miền đất nước, cũng như bạn bè quốc tế.

Trao giải cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM 2024- Ảnh 5.
Trao giải cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM 2024- Ảnh 6.
Trao giải cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM 2024- Ảnh 7.
Trao giải cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM 2024- Ảnh 8.

Phần trình diễn của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam quận 3 - Ảnh: T.T.D.

Phần dự thi của Câu lạc bộ Áo dài Thủ Đức - Ảnh: T.T.D.

Phần dự thi của Câu lạc bộ Áo dài Thủ Đức - Ảnh: T.T.D.

"Qua 10 năm tổ chức, cuộc thi được nâng tầm theo hướng chuyên nghiệp, tạo được thương hiệu riêng, thu hút nhiều người tham gia. Người cao tuổi nhất từng tham gia là 85 tuổi.

Sự tham gia của các bậc cao niên, các bạn trẻ, cũng như xuất hiện ngày càng nhiều áo dài nam lịch lãm bên cạnh những tà áo dài duyên dáng, góp phần khẳng định tình yêu đối với áo dài.

Áo dài có thể tôn vinh vẻ đẹp của bất kỳ ai yêu quý và trân trọng áo dài, không phân giới tính, nghề nghiệp, hoàn cảnh. Đó là thông điệp và là yếu tố tạo nên sức sống, sự hấp dẫn của cuộc thi.

Cuộc thi còn góp phần định hướng thẩm mỹ, xu hướng sử dụng áo dài trong đời sống, để gìn giữ cốt cách, giá trị văn hóa truyền thống trong sự phát triển năng động và hội nhập quốc tế" - ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Các thí sinh duyên dáng trong tà áo dài - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Các thí sinh duyên dáng trong tà áo dài - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Thí sinh Thí sinh 'Duyên dáng áo dài' sải bước trên sàn diễn dài gần 100m

Tối 5-3, vòng chung kết cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM 2023 diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ với sự tranh tài của gần 60 thí sinh bảng thi cá nhân và 11 tập thể.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên