13/02/2023 10:56 GMT+7

Tranh luận: Học đại học chưa chắc đã kiếm nhiều tiền sao ai cũng muốn vào đại học?

Đại học không phải là con đường duy nhất để lập thân, tuy nhiên tại sao mọi người ai cũng phấn đấu được ngồi vào ghế giảng đường? Nhằm góp thêm một góc nhìn, chuyên mục Bạn đọc làm báo giới thiệu ý kiến tiêu biểu của những người trong cuộc.

Tranh luận: Học đại học chưa chắc đã kiếm nhiều tiền sao ai cũng muốn vào đại học? - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh cũng đi cùng con em mình để nghe thầy cô tháo gỡ các thắc mắc trong buổi tư vấn tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP Pleiku, Gia Lai) sáng 12-2 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: DUYÊN PHAN

"Học đại học hay trường nghề? Theo tôi, giáo dục là công cụ rẻ và công bằng nhất mà xã hội có thể cung cấp cho mọi người. Có học có hơn. Còn học cái gì, học thế nào là do mỗi người quyết định. Học đại học tối thiểu 4 năm, nếu cứ chọn nghề theo trào lưu tại thời điểm chọn trường thì dễ thất vọng khi ra trường vì khi đó đã bão hòa"
Ý kiến bạn đọc Mr. Thi

* Học đại học để phát triển tư duy, có cơ hội phát triển

- Như trường hợp của tôi lúc mới ra trường, tuy là kỹ sư nhưng lương không bằng một nửa của các bác công nhân cùng công ty. Nhưng sau vài năm đi làm, chức vụ lẫn lương tôi luôn tăng dần, trong khi các bác công nhân ấy vẫn giậm chân tại chỗ.

Hiện tại lương tôi đã gần gấp đôi họ và còn có thể phát triển thêm nữa nếu tôi cố gắng trau dồi bản thân không ngừng.

Nếu có điều kiện, hãy đi học đại học, tầm nhìn của bạn sẽ được mở rộng hơn, cơ hội việc làm sẽ đến với bạn.

Ý kiến bạn đọc Sang Trịnh

- Học để có tư duy tốt hơn, học để có thêm kiến thức, học để có thể trở thành người văn minh mới. Đâu phải học chỉ để làm giàu hay kiếm nhiều tiền.

Các bạn trang lứa với tôi chúng học hết 12 ở nhà làm nông nghiệp, làm con buôn, bây giờ làm nhà xưởng, làm bất động sản các bạn ấy giàu và nhiều tiền, nhưng nhiều thứ khác lại không có.

Cái gì cũng có giá trị của nó. Chúng ta được quyền chọn lựa.

Ý kiến bạn đọc Chiller

Được học đại học là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Tôi nhận ra điều này khi tôi đang học đại học.

Học đại học không chỉ giúp bạn có 1 nghề nghiệp chuyên môn vững vàng mà còn giúp bạn nâng tầm kiến thức, khả năng tư duy, kỹ năng giao tiếp ở cấp độ cao hơn.

Ý kiến bạn đọc Nguyễn Hữu Minh

* Con tôi học trường nghề vẫn kiếm tiền không thua ai

Thực sự vấn đề này tôi đã nhận ra cách đây 10 năm rồi, nên tôi đã quyết định không cho con trai tôi học đại học.

Sau khi phân tích về việc học đại học quá tốn kém tiền của và thời gian nên tôi đã hướng dẫn cháu học kỹ thuật điện ô tô ở trung tâm dạy nghề.

Sau khi học xong trung cấp nghề, tôi đã cho cháu vào làm ở một gara có tiếng ở Thủ Đức và cho nó đi học bằng B2.

Hiện tại cháu vừa làm điện ô tô vừa làm dạy lái xe.

Tôi dùng số tiền thay vì lo cho con ăn học đại học trước kia để đầu tư mua 2 chiếc ô tô 7 chỗ (1 chiếc trả góp) để cho học viên thuê tập lái 250.000 đồng/giờ. Hiện tại tôi không còn phải trả góp xe nữa và thu nhập của cháu một tháng khoảng 100 triệu đồng (đã trừ hết mọi chi phí xăng dầu, ăn uống...).

Trong khi đứa cháu ruột của tôi là thạc sĩ kinh tế ở công ty nước ngoài nhưng lương không tới 30 triệu đồng/tháng.

Tôi khuyên tất cả các phụ huynh hãy phân tích thật kỹ để hướng nghiệp cho con em mình. Nếu nhà không có điều kiện mà cứ cho con cái theo đuổi giảng đường đại học thì chắc chắn sẽ không trả nổi nợ, vì khi ra trường giỏi lắm cũng chỉ hưởng lương 15 triệu đồng/tháng (đó là những sinh viên giỏi, có năng lực, có kỹ năng tốt), số lượng sinh viên dạng này rất thấp.

Hơn 80% sinh viên còn lại sẽ đi về đâu và làm gì? Làm trái nghề, thậm chí là công nhân, lao động phổ thông.

Các bậc phụ huynh đừng nghĩ rằng con mình học đại học sau này sẽ thành ông nọ bà kia (nếu như cách đây trên 20 năm thì có thể đúng) bởi vì sinh viên ra trường hằng năm rất lớn (cung vượt quá cầu rất nhiều) trong khi việc làm lại hạn chế, nên chỉ có những kỹ sư thực thụ mới có việc tốt mà thôi...

Ý kiến bạn đọc Trần Nam

Còn bạn, bạn quan tâm và mong muốn chia sẻ thêm điều gì về vấn đề trên? Theo bạn, học đại học có phải là con đường duy nhất để lập thân? Tại sao phải học đại học?

Mời bạn gởi những chia sẻ của mình đến PHẢN HỒI TRONG NGÀY qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết.

Thăm dò ý kiến

Với nhiều người, đại học là con đường duy nhất để lập thân, lập nghiệp. Nhưng rất nhiều người thành công mà không học đại học. Theo bạn, sau khi tốt nghiệp THPT, nên:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Có cần phải học đại học khi nhiều sinh viên thất nghiệp?Có cần phải học đại học khi nhiều sinh viên thất nghiệp?

Nhiều học sinh băn khoăn việc có nên học đại học vì thực tế nhiều sinh viên ra trường làm trái ngành nghề hoặc thất nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên