28/05/2021 14:46 GMT+7

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc Thừa Thiên Huế

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Trời dần về khuya, tuyến quốc lộ 1 qua huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vắng vẻ, thưa dần những chuyến xe. Lực lượng liên ngành vẫn miệt mài làm nhiệm vụ liên tục thâu đêm ngăn dịch ở cửa ngõ phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Khu vực hỗ trợ khai báo y tế cho các tài xế được sắp xếp khoảng cách nhằm đảm bảo phòng dịch

Khi tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Bắc vẫn còn phức tạp, các chốt kiểm soát y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đặt tại cửa ngõ phía bắc vẫn đang căng mình làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng dịch trên tuyến quốc lộ 1. 

Các tổ liên ngành làm việc 24/24 với tần suất công việc khá cao với quyết tâm kiểm soát, phòng dịch COVID-19 an toàn. 

Hiện tại các tỉnh, thành phía Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh, số ca dương tính COVID-19 vẫn được phát hiện mới hằng ngày.

Một ngày cuối tháng 5, chúng tôi đến các chốt kiểm soát y tế dịch COVID-19 đặt tại xã Phong Thu và thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) khi đồng hồ điểm qua ngày mới. Từng dòng xe tải, xe ben, xe khách nối đuôi nhau từ hướng các tỉnh phía Bắc vào Huế đều nhận tín hiệu tấp vào lề để thực hiện khai báo y tế. 

Gần 1h sáng, lượng xe tải, xe ben từ hướng tỉnh Quảng Trị vào trạm rất đông. Hai chiến sĩ CSGT ra tín hiệu, dòng xe bắt đầu nhá đèn xinhan tấp vào chốt kiểm soát. 

Lượng xe đông xếp hàng dài hơn 200m trên quốc lộ 1 khiến lực lượng liên ngành căng mình điều tiết để công tác khai báo y tế diễn ra nhanh chóng, tránh ùn tắc giao thông nhưng vẫn đảm bảo không để trường hợp nào "lọt" chốt.

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Mỗi chốt có 3 chiến sĩ CSGT thay nhau làm nhiệm vụ dừng xe vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để khai báo y tế

Ngoài lực lượng CSGT, lực lượng y tế, chiến sĩ bộ đội, mỗi chốt trực có thêm các bạn thanh niên tình nguyện phụ trách nhiệm vụ nhập dữ liệu. Tổ liên ngành hoạt động miệt mài thâu đêm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chị Huyền Trang, cán bộ y tế tại chốt kiểm soát đặt tại thị trấn Phong Điền, cho biết: "Lịch trực của nhóm y tế từ 10h đến 7h sáng hôm sau. Tôi phụ trách đo thân nhiệt và hỗ trợ tài xế khai báo y tế. Đêm khuya lượng xe tải từ hướng Quảng Trị vào đông nên anh chị em làm việc khá vất vả. Có thời điểm xe vào đông, ùn ứ, nhóm cố gắng làm thật nhanh nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ quy định phòng chống dịch".

Hiện cửa ngõ phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế có 3 chốt kiểm soát y tế với nhiệm vụ đón, kiểm soát, tổ chức khai báo y tế cho ba loại xe: xe khách - xe tải nhỏ, xe máy - xe ôtô cá nhân và xe tải hàng và xe ben. Mỗi chốt có khoảng 8-10 thành viên tham gia làm nhiệm vụ, mỗi ngày 3 ca trực 24/24.

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Tài xế một xe chở vật liệu xây dựng của Quảng Bình được chiến sĩ CSGT hướng dẫn vào khai báo y tế

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Một tài xế xe chở bưu phẩm từ Hà Nội được nhân viên y tế chốt kiểm soát đặt tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền đo thân nhiệt

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc Thừa Thiên Huế - Ảnh 5.

Các tài xế đến từ các tỉnh có ca nhiễm COVID-19 được đo thân nhiệt, khai báo y tế chi tiết trước khi vào địa bàn Thừa Thiên Huế

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc Thừa Thiên Huế - Ảnh 6.

Các chốt kiểm soát y tế sáng đèn suốt đêm để phục vụ công tác phòng dịch trên tuyến quốc lộ 1

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc Thừa Thiên Huế - Ảnh 7.

Tài xế vừa có thể khai báo bằng giấy hoặc quét mã QR khai báo online

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc Thừa Thiên Huế - Ảnh 8.

Một tài xế khai báo trực tiếp cho nhân viên y tế tại chốt kiểm soát xe tải đặt tại thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc Thừa Thiên Huế - Ảnh 9.

Những xe khách không có chuyến đến Huế sẽ được chiến sĩ CSGT hướng dẫn di chuyển qua đường tránh Huế, không được vào trung tâm thành phố Huế

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc Thừa Thiên Huế - Ảnh 10.

Từ 3h sáng, nhiều chuyến xe khách có tuyến cố định đến Huế các tỉnh phía Bắc vào khai báo y tế tại chốt kiểm soát. Hành khách được hướng dẫn khai báo đầy đủ nhằm phòng dịch

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc Thừa Thiên Huế - Ảnh 11.

Nhóm thanh niên tình nguyện Huyện đoàn Phong Điền cũng túc trực thâu đêm tại các chốt kiểm soát hỗ trợ ban chỉ đạo nhập thông tin khai báo y tế của người dân vào phần mềm quản lý

Trắng đêm ở chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc Thừa Thiên Huế - Ảnh 12.

Trời càng về sáng, lượng xe càng đông, nhiệm vụ của các thành viên chốt kiểm soát càng vất vả nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ

Bốn bệnh nhân mắc COVID-19 ở Huế khỏi bệnh Bốn bệnh nhân mắc COVID-19 ở Huế khỏi bệnh

TTO - 4 bệnh nhân nữ mắc COVID-19 ở Huế đã được điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện. Hiện tỉnh này chỉ còn 1 bệnh nhân nam đang mắc COIVD-19.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên