
Chị Lưu Thị Tuyết Nga thu gom rác trên đường Nguyễn Tri Phương, mỗi ngày chị dọn rác cho khoảng 100 hộ dân - Ảnh: LÊ PHAN
Quy định mới này được UBND TP.HCM hoàn chỉnh cho toàn bộ địa bàn mới, sau khi sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ.
Về mức thu được áp dụng vào 1-6-2025 theo quy định mới được xây dựng khá chi tiết cho từng nhóm đối tượng. Tuy vậy, mức thu tại các địa bàn không thay đổi quá nhiều so với quy định trước đây.
Mức thu sẽ chia làm 3 nhóm gồm: nhóm hộ cá nhân, gia đình; nhóm chủ nguồn thải nhỏ và nhóm chủ nguồn thải lớn.
Hình thức tính tiền thu gom, vận chuyển, xử lý rác sẽ được căn cứ vào khối lượng rác phát sinh theo hệ số phát thải bình quân đầu người và theo thống kê.
Theo đó, UBND cấp xã tổ chức thống kê khối lượng rác phát sinh của hộ gia đình, chủ nguồn thải trong một khoảng thời gian do các bên tự thỏa thuận theo một trong các hình thức sau:
Cách 1: Cân xác định khối lượng.
Cách 2: Thống kê số lượng, loại thể tích thiết bị (thùng, túi…) chứa rác sinh hoạt; áp dụng hệ số quy đổi dung tích thiết bị lưu chứa rác sinh hoạt (1m3 - 420kg) hoặc theo quy định pháp luật hiện hành khác (nếu có).
Cách 3: Cách thức khác do UBND cấp xã chủ động áp dụng phù hợp với thực tế địa phương và hiệu quả ngân sách.
Theo các quy định trước đây và cả quy định sắp áp dụng, đối với hộ gia đình, cá nhân, việc tính khối lượng rác sẽ thông qua các hình thức cân, ước lượng bình quân đầu người… Tuy nhiên trong thực tế, các địa phương tại TP.HCM lâu nay vẫn ước lượng một mức tiền tương đối mỗi tháng (không thấp hơn mức UBND TP ban hành) để thống nhất thu với người dân.
Bên cạnh đó theo quy quy định mới, UBND cấp xã có trách nhiệm thống nhất với chủ dự án, chủ sở hữu, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, cao ốc, ban quản trị chung cư, chủ nhà trọ thuộc đối tượng chủ nguồn thải lớn và đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt để lựa chọn 1 trong 2 hình thức thu đảm bảo công bằng, minh bạch, tránh thất thoát ngân sách nhà nước như sau:
Thứ nhất: Thu tiền theo tổng khối lượng phát sinh của một chủ nguồn thải thông qua một đơn vị đại diện cho các đối tượng này (tính theo đồng/kg).
Thứ hai: Thu tiền theo từng chủ thể đơn lẻ trong dự án, chợ, trung tâm thương mại, cao ốc, chung cư, nhà trọ theo mức giá áp dụng cho hộ gia đình, chủ nguồn thải nhỏ có khối lượng rác sinh hoạt phát sinh đến 500kg/tháng (tính theo đồng/tháng).
Các chủ nguồn thải rác được hiểu ra sao?
Theo quy định, các chủ nguồn thải được giải thích như sau:
Chủ nguồn thải nhỏ là cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 58 của Nghị định số 08 Chính phủ ban hành năm 2022, hoặc quy định pháp luật thay thế (nếu có) và chủ nhà trọ có phát sinh rác sinh hoạt với tổng khối lượng thuộc mức phát thải quy định tại khoản 1 Điều 58 của Nghị định số 08 hoặc quy định pháp luật thay thế.
Chủ nguồn thải lớn là cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 58 của Nghị định số 08, hoặc quy định pháp luật thay thế và chủ nhà trọ không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều này.
Chủ nhà trọ là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sở hữu, quản lý hoặc khai thác nhà ở, công trình xây dựng có hoạt động cho thuê phòng để ở và sinh hoạt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận