13/02/2021 19:51 GMT+7

TP.HCM: Thêm 9 nơi được gỡ bỏ phong tỏa

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Chiều tối 13-2 (mùng 2 Tết), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo có thêm 9 địa điểm liên quan ca bệnh COVID-19 được gỡ bỏ phong tỏa. Như vậy hiện thành phố còn 21 nơi phải phong tỏa phòng dịch.

TP.HCM: Thêm 9 nơi được gỡ bỏ phong tỏa - Ảnh 1.

Một khu vực bị phong tỏa để phòng COVID-19 - Ảnh: HCDC

Theo đó, quận 10 có 2 điểm được gỡ bỏ phong tỏa, quận 12 có 5 điểm, quận Tân Bình 1 điểm và quận Tân Phú 1 điểm. Cụ thể:

1. UBND quận 10 - 474 đường 3/2, phường 14, quận 10

2. Làng nướng Nam bộ - 302A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10

3. Tổ 47, khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

4. Chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

5. Đường Thạnh Lộc 48, khu phố 2, phường Thạch Lộc, quận 12

6. Đường Thạnh Lộc 04, khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12

7. Tổ 49, khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12

8. Quán cơm 100 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình

9. Viva Star Coffee - 242C Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú

Như vậy, tính đến 18h ngày 13-2, TP.HCM còn 21 điểm phong tỏa:

TP.HCM: Thêm 9 nơi được gỡ bỏ phong tỏa - Ảnh 2.

Danh sách 21 địa điểm ở TP.HCM hiện còn phong tỏa - Nguồn: HCDC

Từ ngày 6 đến 13-2, TP.HCM ghi nhận 35 ca COVID-19 trong cộng đồng, trong đó 9 trường hợp cùng chung nhóm làm việc bốc dỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân bay Tân Sơn Nhất (thuộc Công ty VIAGS).

26 trường hợp còn lại là người thân, bạn bè... của các nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó 25 người thuộc diện F2 nhưng lại dương tính với COVID-19 trong khi các F1 có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố đã phong tỏa nhiều khu vực có liên quan đến các ca bệnh. 

Đồng thời để đảm bảo an toàn cho hành khách đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố yêu cầu những người đang làm việc tại sân bay phải lấy mẫu xét nghiệm mỗi ngày, chỉ khi kết quả xét nghiệm âm tính (xét nghiệm có giá trị từng ngày một) họ mới được đến cơ quan làm việc. Từ ngày 11-2, nhân viên Công ty VIAGS cũng được lấy mẫu xét nghiệm giống như nhóm nhân viên phục vụ có tiếp xúc hành khách của sân bay. Tính đến ngày 12-2, hoạt động giám sát này đã lấy 4.552 mẫu xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính.

Từ đêm 11-2, thành phố cũng đã khởi động việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng đối với những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như nhà trọ, nơi lưu trú của công nhân, bến xe lớn, các chợ đầu mối, chợ địa phương… Tính đến 18h ngày 13-2, thành phố đã thực hiện được 7.616 mẫu, kết quả ban đầu có 2.408 âm tính, 5.208 đang chờ kết quả.

Chiều tối 30 Tết, gỡ phong tỏa 3 điểm ở Tân Bình Chiều tối 30 Tết, gỡ phong tỏa 3 điểm ở Tân Bình

TTO - Theo cập nhật của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), đến chiều tối nay 11-2, 30 Tết, thành phố đã gỡ bỏ phong tỏa 3 địa điểm ở quận Tân Bình và thu hẹp phạm vi phong tỏa 1 điểm ở quận 3.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên