30/06/2021 08:57 GMT+7

TP.HCM: Huyện Hóc Môn phong tỏa thêm 3 ấp từ 0h ngày 30-6

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - UBND huyện Hóc Môn vừa có quyết định phong tỏa một phần ấp 3 xã Xuân Thới Thượng, ấp Bắc Lân xã Bà Điểm, toàn bộ ấp Mỹ Hòa 4 xã Xuân Thới Đông.

TP.HCM: Huyện Hóc Môn phong tỏa thêm 3 ấp từ 0h ngày 30-6 - Ảnh 1.

Khu vực bị phong tỏa gồm 1 phần ấp 3 xã Xuân Thới Thượng, ấp Bắc Lân xã Bà Điểm, toàn bộ ấp Mỹ Hòa 4 xã Xuân Thới Đông thuộc huyện Hóc Môn - Ảnh: UBND HUYỆN HÓC MÔN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng cho biết UBND huyện vừa có quyết định phong tỏa một phần ấp 3 xã Xuân Thới Thượng, ấp Bắc Lân xã Bà Điểm, toàn bộ ấp Mỹ Hòa 4 xã Xuân Thới Đông thuộc huyện Hóc Môn.

Ông Thắng cho biết quyết định đưa ra được căn cứ trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, đồng thời xét đề nghị của UBND xã Xuân Thới Thượng, UBND xã Bà Điểm và UBND xã Xuân Thới Đông về đề xuất áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 với các khu vực nói trên trong 14 ngày kể từ 0h ngày 30-6, với 12 chốt kiểm soát.

UBND huyện Hóc Môn giao Phòng y tế huyện tham mưu UBND huyện về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại 3 địa điểm nói trên.

UBND xã Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Đông, Bà Điểm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng, chống dịch; an ninh trật tự, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra, vào các khu vực thực hiện phong tỏa.

Đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa.

Từ ngày 27-4 đến 18h ngày 28-6, huyện Hóc Môn ghi nhận thêm 295 bệnh nhân được Bộ Y tế công bố. Hiện ghi nhận có 114 ca nghi mắc COVID-19 (trong ngày có 29 ca nghi nhiễm: 15 ca cộng đồng, 14 ca khu phong tỏa/khu cách ly).

Huyện ghi nhận 15 chuỗi ca bệnh COVID-19. Tính đến tối 28-6, huyện Hóc Môn đang phong tỏa 89 khu vực liên quan ca mắc COVID-19.

Trước đó, ngày 24-6, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 đối với một phần ấp Hậu Lân thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn và một phần khu phố 1, 2, 5, 6, 7 thuộc thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn 14 ngày kể từ 0h ngày 25-6.

Sáng 30-6: TP.HCM ghi nhận 62 ca mắc COVID-19, cả nước 94 ca Sáng 30-6: TP.HCM ghi nhận 62 ca mắc COVID-19, cả nước 94 ca

TTO - Bản tin dịch COVID-19 sáng 30-6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 92 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh, thành phố; riêng TP.HCM là 62 ca. Phú Yên ghi nhận đến 21 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên