05/05/2021 18:12 GMT+7

TP.HCM hỗ trợ 5,6 tỉ đồng cho các tỉnh biên giới chống dịch

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Ngày 4 và 5-5, các đoàn công tác của TP.HCM đã đến thăm lực lượng phòng, chống dịch tại các tỉnh biên giới Long An, Bình Phước, Tây Ninh và trao kinh phí hỗ trợ hơn 5,5 tỉ đồng.

TP.HCM hỗ trợ 5,6 tỉ đồng cho các tỉnh biên giới chống dịch - Ảnh 1.

Đoàn do ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - làm trưởng đoàn đến thăm lực lượng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An - Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP

Ngày 5-5, đoàn công tác TP.HCM do ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến biên giới tỉnh Long An. Đoàn đã đến thăm Đồn biên phòng Long Khốt và chốt kênh Hữu Nghị thuộc đồn biên phòng này.

Ông Dương Anh Đức đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trao tặng kinh phí và hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền 1 tỉ đồng.

Đồng thời, đoàn công tác TP đã trao hỗ trợ thực hiện công trình đèn năng lượng mặt trời - ánh sáng vùng biên tại các chốt biên phòng của tỉnh Long An với số tiền 200 triệu đồng.

TP.HCM hỗ trợ 5,6 tỉ đồng cho các tỉnh biên giới chống dịch - Ảnh 2.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Thành Trung - phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - làm trưởng đoàn trao hỗ trợ cho lực lượng biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh - Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP

Cùng ngày, đoàn công tác do ông Nguyễn Thành Trung - phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - làm trưởng đoàn đã đến thăm các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến biên giới tỉnh Bình Phước.

Đoàn đã trao tặng kinh phí và hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch với hơn 1 tỉ đồng. Trao kinh phí thực hiện công trình đèn năng lượng mặt trời - ánh sáng vùng biên tại các chốt biên phòng tỉnh với số tiền 200 triệu.

TP.HCM hỗ trợ 5,6 tỉ đồng cho các tỉnh biên giới chống dịch - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM - thăm và hỗ trợ lực lượng chống dịch tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP

Trước đó, ngày 4-5, đoàn công tác TP do ông Nguyễn Hữu Hiệp - trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM - làm trưởng đoàn đã đến thăm lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, đoàn đã trao tặng kinh phí và hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền 3 tỉ. Đồng thời đã trao kinh phí hỗ trợ thực hiện công trình đèn năng lượng mặt trời - ánh sáng vùng biên tại các chốt biên phòng của tỉnh Tây Ninh với số tiền 200 triệu.

Thời gian qua, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TP đã tiếp nhận gần 270 tỉ từ các cá nhân, đơn vị. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã phân phối tiền và hàng trị giá hơn 179 tỉ đến các cơ sở phục vụ công tác chống dịch. Trong đó, TP cũng đã hỗ trợ 1,6 tỉ đồng cho nước Campuchia để chống dịch.

Cùng biên giới chống dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia, trong đó có các nước giáp Việt Nam. Lực lượng bảo vệ biên giới, ngăn chặn những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang túc trực 24/24 giờ, nỗ lực hết mình trong nhiều khó khăn.

Báo Tuổi Trẻ sẽ hỗ trợ khẩn cấp trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch tuyến biên giới. Đặc biệt, chương trình sẽ hỗ trợ những cư dân ở biên giới có hoàn cảnh khó khăn đang hỗ trợ lực lượng chức năng vùng biên cùng phòng chống dịch COVID-19.

Bạn đọc ủng hộ chương trình "Cùng biên giới chống dịch COVID-19" có thể ủng hộ kinh phí hoặc các sản phẩm thiết yếu (trang thiết bị y tế phòng chống dịch: khẩu trang, nước sát khuẩn; nhu yếu phẩm, thực phẩm...), trang thiết bị hỗ trợ tuần tra (chăn, màn; lều trại di động; đèn soi sáng...) cho chương trình.

Quà tặng, kinh phí ủng hộ chương trình, các công ty, đơn vị và bạn đọc có thể đóng góp trực tiếp tại phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - ĐT: 028.39973838) hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực.

Ngoài ra, có thể chuyển khoản vào tài khoản báo Tuổi Trẻ: 113000006100, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Nội dung chuyển tiền: "Cùng biên giới chống dịch COVID-19".

Bạn đọc, doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ: tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM với Swift code BFTVVNVX007.

TP.HCM tiếp nhận 200 tỉ mua vắc xin COVID-19 TP.HCM tiếp nhận 200 tỉ mua vắc xin COVID-19

TTO - Tính đến ngày 23-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã vận động được hơn 200 tỉ đồng từ 31 đơn vị, cá nhân ủng hộ mua vắc xin phòng chống dịch COVID-19 cho người dân.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên