29/03/2020 08:55 GMT+7

TP.HCM: hàng hóa dồi dào, ăn mấy tháng không hết

Nhóm phóng viên
Nhóm phóng viên

TTO - Hôm qua 28-3, bắt đầu thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 cũng như các quy định của địa phương. Ghi nhận cho thấy các địa phương trở nên vắng vẻ... hơn tết.

TP.HCM: hàng hóa dồi dào, ăn mấy tháng không hết - Ảnh 1.

Các siêu thị tại TP.HCM tăng người đi mua sắm, các mặt hàng thực phẩm thiết yếu hiện rất dồi dào - Ảnh: N.TRÍ

Tại TP.HCM, do đa số hàng quán đóng cửa, chỉ bán đồ mang về nên nhu cầu người dân mua sắm thực phẩm về tự chế biến cũng tăng khá cao.

TP.HCM: lượng mua hàng tăng cao

Tại Bách hóa Xanh (đường Vũ Tùng, Q.Bình Thạnh), sức mua tăng do lượng khách đến đông hơn ngày thường.

Đại diện hệ thống siêu thị Bách hóa Xanh cho biết vài ngày qua sức bán của Bách hóa Xanh tăng hơn 150% so với trước đó. Hàng hóa cung cấp vẫn dồi dào, không có cảnh chen lấn mua hàng.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Anh Đức - phó tổng giám đốc thường trực Saigon Co.op - cũng cho biết lượng gạo được đơn vị chuẩn bị đang khá nhiều, ăn mấy tháng không hết; trứng, mì gói, giấy vệ sinh, mặt hàng tẩy rửa... số lượng cũng còn rất dồi dào.

Xe dù hoạt động nhộn nhịp

Ngày đầu tiên quyết định hạn chế đi lại tại TP.HCM bắt đầu thực hiện, khu vực nhà chờ bến xe Miền Đông, lượng khách giảm hẳn so với thường ngày. Trong khi đó bên ngoài các tuyến đường như quốc lộ 1, xung quanh bến xe quận 8 "xe dù" vẫn hoạt động nhộn nhịp bất chấp quyết định của TP.

Cũng trong sáng 28-3, lực lượng thanh tra giao thông đã được bố trí tại các bến xe, các tuyến đường cửa ngõ ra vào TP để kiểm soát việc chở khách, quá trình thực hiện các biện pháp an toàn y tế trên xe.

Hà Nội: phạt người không đeo khẩu trang 200.000 đồng

Tối 27-3, lãnh đạo UBND phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường đã xử phạt hành chính chị Đ.T.T. (trú tại phố Phủ Doãn) số tiền 200.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chị T. đã không đeo khẩu trang khi ra ngoài khu vực công cộng nơi có nhiều người dân xung quanh, vi phạm các quy định liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

Phú Quốc vắng khách

Tại Cần Thơ, ghi nhận ngày 28-3 cho thấy các nơi tập trung đông người như các điểm vui chơi, đặc biệt là các điểm ăn uống đều đồng loạt "tạm nghỉ phòng dịch".

Tương tự, trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang), nhiều tuyến đường ngày thường rất nhộn nhịp như tại khu vực trung tâm thị trấn Dương Đông nay vắng xe qua lại.

Nhiều vườn tiêu, rượu sim, nhà thùng nước mắm... vốn ngày thường là điểm tham quan ưa thích của du khách cũng đã tạm ngưng hoạt động.

Hà Nội mùa này vắng những... người đi Hà Nội mùa này vắng những... người đi

TTO - Tới giữa trưa 28-3, khắp con phố, tuyến đường của Hà Nội đều vắng tanh, hàng quán đóng cửa im lìm, người người hạn chế tối đa việc ra ngoài… Hà Nội không khác gì sáng sớm mùng 1 tết.

Nhóm phóng viên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên