28/03/2020 08:52 GMT+7

TP.HCM hạn chế xe buýt, xe khách ra sao?

TTO
TTO

TTO - TP.HCM sẽ điều chỉnh giảm chuyến xe khách liên tỉnh, tạm ngưng một số tuyến xe buýt từ 0h ngày 28-3 đến hết 15-4. Cụ thể ra sao?

TP.HCM hạn chế xe buýt, xe khách ra sao? - Ảnh 1.

Xe buýt số 603 từ bến xe Miền Đông về KCN Nhơn Trạch là một trong số những tuyến xe buýt liên tỉnh tạm ngừng hoạt động - Ảnh: DUYÊN PHAN

* Từ ngày 28-3, xe buýt TP.HCM sẽ ngưng hoạt động những tuyến nào? Xe buýt TP.HCM đi Long An còn hoạt động không? Hành khách sẽ phải chờ lâu hơn ngày thường không? Thành phố có giải pháp nào để hành khách yên tâm hơn trên xe buýt?

Trần Quốc Tuấn (Cần Giuộc, Long An), Ngô Thị Đào (TP.HCM)

- Đại diện Sở GTVT TP cho biết do tác động của dịch COVID-19, lượng hành khách đi phương tiện công cộng từ đầu tháng 2 đến nay giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Riêng các tuyến xe buýt có trợ giá tại TP chỉ đạt 11,5 triệu lượt, giảm tới 55%.

TP sẽ tạm ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt kể từ 0h ngày 28-3 đến 15-4. Trong đó có 27 tuyến xe buýt liên tỉnh (từ TP.HCM đi Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu); 9 tuyến xe buýt không trợ giá nội tỉnh và 18 tuyến xe buýt có trợ giá ít khách; các tuyến kết nối với các trường học như tuyến 50 (ĐH Quốc gia TP.HCM - ĐH Bách khoa, Q.10), tuyến 52 (Bến Thành - ĐH Quốc tế), tuyến 2 (Bến Thành - bến xe Miền Tây)...

Từ ngày 28-3, toàn TP còn 78 tuyến buýt hoạt động và mỗi chuyến xe sẽ không quá 20 khách/chuyến. Thời gian hoạt động từ 5h30 - 18h30, giãn cách bình quân 15 phút/chuyến.

Hành khách trên xe sẽ được hướng dẫn bố trí ngồi xen kẽ, mỗi hàng ghế một người, đảm bảo khoảng cách an toàn nhất. Ngay cửa lên xuống xe đều có dung dịch rửa tay cho khách. Hành khách phải đeo khẩu trang khi đi xe, tiếp viên có thể từ chối phục vụ với hành khách không chấp hành. Tài xế, nhân viên phải tiến hành khử trùng, dọn vệ sinh xe buýt sạch sẽ thường xuyên.

Tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) tạm ngưng khai thác trong hai tuần, thực hiện từ ngày 25-3 đến 5-4.

* Xe taxi, xe công nghệ tại TP.HCM sẽ hoạt động ra sao trong những ngày tới? Việc khai báo y tế thực hiện như thế nào? 

Minh Trân (TP.HCM)

- Theo Sở GTVT TP.HCM, xe taxi, xe công nghệ hoạt động bình thường. Hành khách phải đeo khẩu trang, tài xế yêu cầu hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tài xế không chở khách chưa thực hiện khai báo y tế.

* Tôi ở Đồng Nai hằng ngày vẫn đi làm ở TP.HCM bằng xe khách. Xin hỏi: TP có hạn chế xe khách không, điều chỉnh ra sao?

Trần Ngọc Linh (Long Khánh, Đồng Nai)

- Phòng quản lý vận tải đường bộ Sở GTVT TP cho biết dự kiến TP sẽ giảm 60% số chuyến trên tất cả các tuyến xe khách liên tỉnh từ 0h ngày 28-3 đến hết

15-4, tạm dừng tuyến xe đi về các huyện biên giới thuộc tỉnh Long An. Đối với xe liên tỉnh, xe hợp đồng, du lịch, trung chuyển vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến. 

Riêng xe trung chuyển và xe 16 chỗ không vận chuyển quá 8 người/chuyến. Hành khách tại các bến, điểm đón phải đứng cách nhau tối thiểu 2m. Các đơn vị vận tải phải trang bị nước rửa tay cho hành khách trước khi vào vị trí ngồi.

Thanh tra giao thông Sở GTVT TP được giao nhiệm vụ kiểm tra nghiêm ngặt, phát hiện xử phạt các trường hợp chở quá số người quy định.

Người đi từ nơi có dịch có cách ly không?

Giải đáp thắc mắc này, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết:

- Theo tinh thần chỉ thị 15 của Thủ tướng ngày 27-3, sẽ hạn chế tối đa việc người dân tham gia các hoạt động đông người và di chuyển bằng phương tiện công cộng, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác.

Bộ Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo hạn chế các chuyến bay, tàu xe từ Hà Nội, TP.HCM đến các nơi khác trên toàn quốc, tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng (trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa).

Cho đến nay, việc đi lại từ địa phương có dịch đến các địa phương khác vẫn diễn ra bình thường, nhưng được khuyến cáo là hạn chế tối đa. Người đi từ địa phương có dịch đến các địa phương khác cũng không phải thực hiện cách ly nếu không liên quan đến các trường hợp có bệnh và đang được cách ly.

Chính phủ chưa tính đến biện pháp cấp bách y tế và phong tỏa các thành phố bởi hiện nay dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát. Các giải pháp tập trung khuyến cáo, vận động người dân giữ sức khỏe cho mình, phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng.

Các công sở, cơ quan hạn chế họp hành, tập trung đông quá 20 người. Các công sở và doanh nghiệp vẫn làm việc bình thường nhưng phải sắp xếp lại quản trị, thay đổi thói quen làm việc, điều kiện làm việc bởi diễn biến dịch hiện nay đã "như thời chiến", nên cần tăng cường hoạt động làm việc từ xa, làm việc trực tuyến, xử lý công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

NGỌC AN ghi

Hà Nội dừng toàn bộ xe buýt đến ngày 15-4, taxi phải hạ kính cửa Hà Nội dừng toàn bộ xe buýt đến ngày 15-4, taxi phải hạ kính cửa

TTO - Chiều 27-3, chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đến ngày 15-4, yêu cầu xe taxi hạ kính cửa, bắt buộc lái xe và hành khách đeo khẩu trang, khử khuẩn trước và sau khi đón trả khách.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên