30/03/2020 12:31 GMT+7

TP.HCM đình chỉ tài xế, nhân viên xe buýt không chấp hành phòng chống dịch COVID-19

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sáng 30-3, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết vừa tiến hành đình chỉ một số tài xế, nhân viên xe buýt không chấp hành đúng qui định của TP trong chống dịch COVID-19.

TP.HCM đình chỉ tài xế, nhân viên xe buýt không chấp hành phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối phục vụ trên xe buýt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, những ngày qua, đơn vị liên tục cử người kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện phòng chống dịch bệnh trên các tuyến xe buýt. Qua quá trình kiểm tra đó, Trung tâm ghi nhận một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm qui định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Ngày 27-3, lực lượng kiểm tra phát hiện phương tiện số 51B-00822 chạy tuyến xe buýt 104 (Bến xe An Sương - Đại học Nông Lâm) thuộc Liên hiệp HTX vận tải TP không trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho hành khách. 

Sau đó, trong buổi kiểm tra ngày 28-3, đơn vị tiếp tục ghi nhận 1 hành khách không đeo khẩu trang trên xe buýt số 18 (Bến Thành - Chợ Hiệp Thành) thuộc HTX vận tải 19/5, một xe buýt khác tuyến xe số 20 (Bến Thành - Nhà Bè) thuộc HTX vận tải số 26 cũng không trang bị nước rửa tay sát khuẩn. 

Cùng ngày, một xe buýt hoạt động trên tuyến số 25 (Bến Xe Quận 8 - KDC Vĩnh Lộc A) thuộc HTX vận tải và du lịch Việt Thắng vận chuyển số khách vượt quá số lượng cho phép. 

Đại diện Trung tâm khẳng định, các trường hợp vi phạm trên gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch bệnh của toàn hệ thống vận tải hành khách công cộng nói riêng, toàn TP nói chung, khiến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao. 

"Khi phát hiện các trường hợp vi phạm trên, Trung tâm lập tức đình chỉ tài xế, nhân viên xe buýt không thực hiện đầy đủ qui định, đồng thời mời hành khách nào không đeo khẩu trang xuống xe. Trung tâm cũng có văn bản yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các qui định của Sở GTVT, có biện pháp quản lý, xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân vi phạm, phải chấm dứt ngay tình trạng trên", vị đại diện này nói. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã lập tức tạm ngưng chạy 60/132 tuyến xe buýt từ 00h ngày 28-3 đến ngày 5-4.Trong đó có 27 tuyến buýt liên tỉnh (lộ trình từ TP.HCM đi Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu), 9 tuyến xe buýt không trợ giá nội tỉnh và 24 tuyến xe buýt có trợ giá.

Hành khách trên xe được nhân viên phục vụ hướng dẫn bố trí ngồi xen kẽ, mỗi hàng ghế chỉ bố trí 1 người, không bố trí gần nhau với khoảng cách an toàn nhất. Mỗi xe không chở quá 50% sức chứa, bố trí ngay cửa lên xuống để hành khách rửa tay trước khi lên xe và vào chỗ ngồi.

Tài xế, nhân viên phải hướng dẫn hành khách đeo khẩu trang khi lên xuống xe, có thể từ chối phục vụ với hành khách không chấp hành.Tài xế, nhân viên phải tiến hành khử trùng, dọn vệ sinh xe buýt sạch sẽ thường xuyên đảm bảo không tạo môi trường cho mầm bệnh phát tán.

Cần Thơ giảm xe buýt, dừng nhiều tuyến xe khách liên tỉnh phòng COVID-19 Cần Thơ giảm xe buýt, dừng nhiều tuyến xe khách liên tỉnh phòng COVID-19

TTO - Ngày 29-3, ông Lê Tiến Dũng - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ - cho biết bắt đầu hôm nay 4 tuyến xe buýt liên tỉnh đi Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng sẽ ngưng hoạt động để phòng ngừa dịch COVID-19.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên