TP.HCM đề xuất cơ chế đột phá cho vật liệu xây dựng

Trước nguy cơ thiếu hụt vật liệu xây dựng vào cuối năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã đề xuất hàng loạt cơ chế mạnh mẽ để khơi thông nguồn cung, dù nhiều mỏ đá chủ lực dự kiến sẽ hoạt động tối đa công suất vào tháng 9.

 - Ảnh 1.

Hiện nay các nhà thầu thi công dự án trọng điểm tập trung khai thác tại các mỏ đá có chất lượng tốt như Thường Tân 3, Thường Tân 4, Tân Mỹ và đã xuất hiện tình trạng "quá tải" - Ảnh: C.T.


Mỏ đá "quá tải", nguy cơ thiếu hụt vật liệu xây dựng cận kề

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, hiện nay các nhà thầu thi công dự án trọng điểm đang tập trung khai thác tại các mỏ đá có chất lượng tốt như Thường Tân 3, Thường Tân 4 và Tân Mỹ. Tuy nhiên, tình trạng "quá tải" đã xuất hiện, nguy cơ thiếu hụt vật liệu xây dựng là có.

Dự báo đến tháng 9-2026, các mỏ đá trên sẽ sớm đạt công suất khai thác tối đa được cấp phép trong năm. 

Trong khi đó, việc đưa mỏ mới vào hoạt động hoặc hoàn thành thủ tục thăm dò, mở rộng, khai thác xuống sâu cần nhiều thời gian do vướng các thủ tục về địa chất, đất đai và môi trường. Nếu không có giải pháp kịp thời, thành phố đối mặt với nguy cơ thiếu vật liệu xây dựng nghiêm trọng trong những tháng cuối năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay dù Chính phủ đã có Nghị quyết 66.4/2025 với cơ chế đặc thù, nhưng thực tế triển khai vẫn gặp nhiều lực cản. Một số địa phương như xã Xuân Sơn, Bình Châu, Hồ Tràm hiện vẫn chưa thống nhất việc khoanh định khu vực khai thác. 

Lý do được sở nêu ra trong báo cáo là "chưa phù hợp quy hoạch địa phương; ảnh hưởng cảnh quan, môi trường; ảnh hưởng đất nông nghiệp; chồng lấn quy hoạch dự án khác; liên quan đất công hoặc các kết luận thanh tra trước đây".

Bên cạnh đó, sở cho rằng các chủ mỏ chủ yếu đề nghị nâng công suất theo cơ chế thông thường, không xin áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP do cơ chế này chỉ cho phép cung cấp cho công trình vốn ngân sách, không được bán thương mại; chưa có cơ chế linh hoạt điều chuyển sản lượng giữa các công trình đầu tư công; cũng như chưa có quy định tiêu thụ sản phẩm phụ phát sinh trong quá trình chế biến.

 - Ảnh 3.

Từ đầu năm đến nay giá các loại vật liệu xây dựng có xu hướng tăng, nhiều mặt hàng tăng đến gấp nhiều lần - Ảnh: C.T.

Đề xuất nhiều cơ chế đột phá

Để tháo gỡ "nút thắt" này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đang tham mưu UBND thành phố xây dựng các quy định mang tính đột phá.

Trong đó đáng chú ý nhất là đề xuất cho phép khai thác khoáng sản nhóm III (vật liệu xây dựng thông thường) và nhóm IV phục vụ đầu tư công không phải thực hiện thủ tục cho thuê đất hay chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, TP.HCM cũng kiến nghị các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp như đơn giản hóa tối đa thủ tục, trong đó miễn chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường đối với các trường hợp chỉ nâng công suất mà không thay đổi ranh giới, diện tích mỏ. Cho phép chuyển nhượng quyền khai thác và bán thương mại các sản phẩm dôi dư từ quá trình chế biến.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng đề xuất việc doanh nghiệp nhận chuyển nhượng mỏ được kế thừa toàn bộ hồ sơ pháp lý mà không bắt buộc phải đổi tên ngay trên giấy phép.

Cùng với đó đề nghị các ban quản lý dự án và chủ đầu tư phải chủ động "bắt tay" trực tiếp với chủ mỏ để đăng ký nhu cầu, làm cơ sở thực hiện nhanh các thủ tục hành chính liên quan.

 - Ảnh 4.Nhà thầu 'nín thở' khi vật liệu xây dựng lập mặt bằng giá mới

Tính đến hết quý 2-2026, vật liệu xây dựng trên thị trường đã thiết lập những cột mốc giá mới. Đặc biệt, nhóm vật liệu cơ bản như cát và đá ghi nhận mức tăng đáng kể.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất