22/11/2015 07:30 GMT+7

TP.HCM đầu tư gần 10.000 tỉ đồng chống ngập

MAI HOA
MAI HOA

TT - Mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều cường với việc xây dựng 6 cống kiểm soát triều lớn, khoảng 7km đê kè, dự kiến thực hiện từ 2015-2018.

Người đi xe máy té giữa dòng nước ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) - Ảnh: Thuận Thắng

UBND TP.HCM vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo đó, TP.HCM sẽ xây dựng 6 cống kiểm soát triều lớn, khoảng 7km đê, kè ở các đoạn xung yếu đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh, 68 cống nhỏ từ Vàm Thuật đến Mương Chuối; xây dựng nhà quản lý trung tâm và hệ thống SCADA (hệ thống quan trắc thu thập dữ liệu và điều khiển vận hành từ xa) tại các quận 1, 4, 7, 8, huyện Bình Chánh, Nhà Bè.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 9.926 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570km2, với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 - 2018. Sẽ có 325 hộ với 1.625 người dân bị di dời.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên