20/10/2022 13:56 GMT+7

TP.HCM: Xử lý gần 18.700 tấn rác thải y tế liên quan COVID-19

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Theo thống kê đến ngày 30-6 năm nay, tổng khối lượng rác thải y tế liên quan COVID-19 là gần 18.700 tấn. Trong đó, khối lượng trung bình rác thải y tế liên quan COVID-19 phát sinh cao nhất là 150 tấn/ngày.

TP.HCM: Xử lý gần 18.700 tấn rác thải y tế liên quan COVID-19 - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: ĐAN THUẦN

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, ngày 20-10, Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị "Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường" tại TP.HCM.

Dự và chủ trì hội thảo có trung tướng Trịnh Văn Quyết - phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trung tướng Trần Hoài Trung - chính ủy Quân khu 7, thiếu tướng Ngô Văn Giao - cục trưởng Cục Khoa học quân sự. Ngoài ra, hội thảo còn có các tướng lĩnh, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong quân đội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương về tham dự.

Trao đổi tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM - cho biết theo thống kê đến ngày 30-6 năm nay, tổng khối lượng rác thải y tế liên quan  COVID-19 là gần 18.700 tấn. Trong đó, khối lượng trung bình rác thải y tế liên quan COVID-19 phát sinh cao nhất là 150 tấn/ngày (tháng 9-2021).

Ngành y tế TP.HCM đã điều động bốn đơn vị tham gia thực hiện thu gom, xử lý bằng công nghệ đốt tiêu hủy với tổng công suất xử lý 148 tấn/ngày.

Đối với công tác chăm lo hậu sự cho bệnh nhân không may tử vong do nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19, ngành chức năng TP đã phối hợp với quân đội điều động 43 lò hỏa táng để hỏa táng khoảng 20.488 thi hài nhiễm COVID-19 (số liệu theo thống kê của Sở Y tế) và tổ chức sắp xếp, trao lại các hũ tro cốt đến thân nhân, gia đình người mất.

Chia sẻ kinh nghiệm giám sát các dự án, cơ sở sản xuất quy mô lớn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ông Trần Phong - cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Nam - cho biết phải minh bạch trong giám sát, kết hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doang nghiệp, chính quyền và cộng đồng dân cư.

"Kinh nghiệm này đã được thực hiện trong quá trình giám sát tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và đến nay đã đạt được hiệu quả cao nhờ sự phối hợp bốn bên gồm: Tổng cục Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, các tổ giám sát cộng đồng tại địa phương và chủ dự án", ông Phong nêu.

TP.HCM: Xử lý gần 18.700 tấn rác thải y tế liên quan COVID-19 - Ảnh 2.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu kết luận - Ảnh: ĐAN THUẦN

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết hội thảo đã nhận được 59 bài tham luận với nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề mới về những tác động ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của quân đội trong bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

Phát hiện xe container đổ trộm hàng chục tấn rác thải y tế Phát hiện xe container đổ trộm hàng chục tấn rác thải y tế

TTO - Ngày 1-9, UBND xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phát hiện một bãi rác thải y tế nguy hại do các xe container đổ trộm hàng chục tấn.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên