30/04/2021 18:36 GMT+7

TP.HCM xác định thêm 3 F1 của ca mắc COVID-19 ở Hà Nam

XUÂN MAI - TIẾN THẮNG
XUÂN MAI - TIẾN THẮNG

TTO - Bên cạnh ca mắc COVID-19 ở Bình Tân, TP.HCM xác định có 3 ca F1 của ca nhiễm ở Hà Nam, trong đó 2 người âm tính, 1 người chờ kết quả. TP cũng ghi nhận thêm 7 ca F1 của ca ở Bình Tân, tất cả đều âm tính lần 1 với COVID-19.

TP.HCM xác định thêm 3 F1 của ca mắc COVID-19 ở Hà Nam - Ảnh 1.

Khoanh vùng dãy nhà trọ mà bệnh nhân 2910 từng lưu trú ở quận Bình Tân, TP.HCM tối 29-4 - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tối 30-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cập nhật tình hình xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 2899 (ở Hà Nam) và bệnh nhân 2910 (lưu trú ở quận Bình Tân, TP.HCM). 

Theo đó, đối với bệnh nhân 2899 nhập cảnh tại Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 ngày 6-4, thành phố đang quản lý giám sát sau cách ly là 17 trường hợp, đã lấy mẫu giám sát 13 trường hợp, kết quả xét nghiệm là âm tính. 

Thành phố cũng tiếp nhận xác minh được 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 2899, trong đó có bệnh nhân 2910 và 3 trường hợp khác (2 người đã có kết quả âm tính, 1 người đang chờ kết quả).

Đối với bệnh nhân 2910, cùng ngày thành phố ghi nhận thêm 7 trường hợp đi cùng chuyến bay, nâng tổng số trường hợp tiếp xúc gần là 14, số trường hợp tiếp xúc khác là 65. Tất cả đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

HCDC đề nghị hành khách đi cùng bệnh nhân 2910 trên chuyến bay VJ133 từ Hà Nội đến TP.HCM ngày 27-4 khai báo tại cơ sở y tế địa phương để được giám sát, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng bệnh. 

"Người dân thành phố không chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh. Tuân thủ phòng bệnh theo thông điệp 5K, đặc biệt chú ý việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, hạn chế đến nơi đông người khi không cần thiết" - HCDC kêu gọi. 

Hải Dương đưa 12 người cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc COVID-19 đi cách ly tập trung

Ngày 30-4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết tất cả 12 trường hợp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 đã được đưa đi cách ly tập trung, 8 trường hợp có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp bệnh nhân quê Hà Nam mắc COVID-19 từng đi trên chuyến bay VJ3613 (Nhật Bản - Đà Nẵng) ngày 7-4, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo rà soát và truy vết được 12 trường hợp từng đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 2899 ở các huyện Tứ Kỳ, Nam Sách, Cẩm Giàng mỗi nơi 2 người; Kim Thành, Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn mỗi nơi 1 người.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương sau đó chỉ đạo việc cách ly y tế tập trung 14 ngày tại tuyến huyện đối với 12 trường hợp này, tính từ ngày 22-4.

Yêu cầu cách ly tại nhà và lấy mẫu gộp đối với các người tiếp xúc gần và người thân trong gia đình 12 trường hợp này. Trường hợp nào liên quan đến những người trên chuyến bay VJ3613 phải khai báo y tế ngay.

Hiện 8 trường hợp tại huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Kim Thành, Nam Sách, Ninh Giang và Cẩm Giàng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Các trường hợp còn lại đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

TP.HCM cách ly người đến từ nơi có ca bệnh COVID-19 ở Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên TP.HCM cách ly người đến từ nơi có ca bệnh COVID-19 ở Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên

TTO - Người từ địa phương có ca bệnh COVID-19 ở Hà Nam, Hà Nội và Hưng Yên khi đến TP.HCM phải cách ly tại nhà 14 ngày và xét nghiệm theo quy định.

XUÂN MAI - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên