19/12/2022 15:43 GMT+7

TP.HCM tổ chức sự kiện đếm ngược đón năm mới 2023 tại 2 điểm

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

TTO - TP.HCM sẽ được tổ chức sự kiện đếm ngược đón năm mới 2023 tại 2 điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Duẩn, thời gian từ 17h30 ngày 31-12-2022 đến 0h30 ngày 1-1-2023.

TP.HCM tổ chức sự kiện đếm ngược đón năm mới 2023 tại 2 điểm - Ảnh 1.

Hàng ngàn người đã tập trung xung quanh bảng đếm ngược trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) để hòa giọng đón chào năm mới - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về công tác tổ chức sự kiện đếm ngược chào đón năm mới (countdown), trang trí đường đèn nghệ thuật năm 2023 và các năm tiếp theo.

Với sự kiện đếm ngược năm 2023, dự kiến sẽ tổ chức tại 2 điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn Ngô Đức Kế - Nguyễn Thiệp) và đường Lê Duẩn (đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Pasteur) theo biên bản thỏa thuận của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Công ty CP sản xuất sân khấu, nội thất I.S.E.E.

Sự kiện diễn ra từ 17h30 ngày 31-12-2022 đến 0h30 ngày 1-1-2023, với các hoạt động như hoạt náo chơi game tương tác, quảng bá giới thiệu sản phẩm và nhãn hàng, biểu diễn nghệ thuật và sự kiện đếm ngược. Chi phí tổ chức sự kiện là 12 tỉ đồng do Công ty I.S.E.E đóng góp cho quỹ bắn pháo hoa của TP.HCM.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng đã ký thỏa thuận với 3 đối tác để thực hiện hoạt động trang trí đèn đường nghệ thuật trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, giao Công ty CP truyền thông VINAMA trang trí tại 3 tuyến đường: Lê Duẩn (từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Bỉnh Khiêm), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ Võ Thị Sáu - Lê Lợi) và Tôn Đức Thắng (từ Hàm Nghi - cầu Thủ Thiêm 2). Thời gian tổ chức trong 3 năm, từ 2023 - 2025, nghĩa vụ đóng góp quỹ bắn pháo hoa 2,5 tỉ đồng/năm.

Công ty CP Prowtech International Vina trang trí tuyến đường Lê Lợi (từ vòng xoay Quách Thị Trang - Nguyễn Huệ) trong 3 năm, đóng góp 1 tỉ đồng/năm và tuyến đường Đồng Khởi (từ Nguyễn Du - Tôn Đức Thắng) trong 1 năm, đóng góp 500 triệu đồng.

Đơn vị thứ 3 là Công ty TNHH công nghệ viễn thông Viễn Tiến trang trí đường đèn tại đường Nguyễn Huệ (từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng) trong 5 năm, từ 2023 - 2027, đóng góp 1 tỉ đồng/năm.

Ngoài ra, theo thỏa thuận, thời gian sáng đèn khoảng 7 tháng/năm theo các dịp lễ gồm: Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, thời gian sáng đèn từ ngày 20-12 năm trước đến ngày 20-3 năm sau, tức khoảng 3 tháng; kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước (30-4) sáng đèn khoảng 2 tháng; kỷ niệm Quốc khánh (2-9) sáng đèn 2 tháng.

Trước đó, TP.HCM cũng đã xin ý kiến Thủ tướng về việc bắn pháo hoa tại 2 điểm là đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Thời gian bắn pháo hoa dự kiến là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1-1-2023 với nguồn kinh phí xã hội hóa.

Tết dương lịch 2023, TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa ở hai điểm Tết dương lịch 2023, TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa ở hai điểm

TTO - Trong dịp đón Tết dương lịch 2023, TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại hai điểm thay vì ba điểm như hằng năm. Thời gian bắn từ 0h đến 0h15 ngày 1-1-2023.

CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên