
Công trường vành đai 3 TP.HCM ở khu vực phía tây thành phố chịu ảnh hưởng của việc thiếu cát và đá - Ảnh: CHÂU TUẤN
Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát, thăm dò, quy hoạch, đề xuất vị trí mỏ cát biển có thể khai thác làm vật liệu thay thế cát tự nhiên để làm nguồn dự trữ chiến lược của thành phố, có thể kích hoạt trong trường hợp các nguồn cung khác bị thiếu hụt, không đảm bảo cung ứng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan xác định địa điểm lắp đặt thiết bị tuyển rửa cát biển tại các khu vực phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường và nguồn nước ngọt.
Đồng thời nghiên cứu cơ chế giao các nhà đầu tư chiến lược hoặc doanh nghiệp đủ năng lực, kinh nghiệm tổ chức triển khai dự án rửa cát biển làm đơn vị cung ứng vật liệu cho các dự án đầu tư công và nghiên cứu giao các mỏ khoáng sản phục vụ các công trình trọng điểm.
Rà soát, hướng dẫn doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm thủ tục nâng công suất, mở rộng hoặc cấp mới các mỏ đá xây dựng để tăng sản lượng cát nghiền thay thế cát tự nhiên.
Sở Xây dựng được giao theo dõi diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ hằng tháng và chỉ số giá xây dựng phù hợp mặt bằng giá thị trường. Tiếp tục làm nhiệm vụ điều phối vật liệu xây dựng theo phân công.
Đơn vị này cũng phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành cho công trình xây dựng, dự thảo chỉ thị về tăng cường quản lý, phát triển vật liệu xây dựng và đề nghị các chủ đầu tư thống kê nhu cầu vật liệu giai đoạn 2026 - 2030.
Hiệp hội Khoáng sản công nghiệp TP.HCM được giao phối hợp vận động doanh nghiệp khai thác rà soát, đánh giá năng lực để nâng công suất hoặc mở rộng quy mô khai thác mỏ để phục vụ các công trình xây dựng.
Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM khẩn trương lập đề án tái chế rác thải xây dựng, gửi Sở Xây dựng trong tháng 5-2026 để tổng hợp, trình UBND TP.HCM. Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công chủ động khảo sát thị trường, tìm kiếm thêm nhà cung cấp cát hợp pháp ngoài tỉnh hoặc nhập khẩu để bảo đảm tiến độ dự án.
Dự án trọng điểm "khát" cát và đá
Cùng các công trình hạ tầng trọng điểm khác, vành đai 3 đã và đang trải qua các giai đoạn "khát" cát và đá.
Tuy thời gian qua khối lượng lớn cát và đá từ các mỏ chỉ định, địa phương khác đã hỗ trợ nhiều nhưng về tổng thể vẫn còn thiếu. Hiện nay chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung huy động vật liệu từ nhiều nguồn khác để đảm bảo tiến độ dự án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận