28/10/2021 11:47 GMT+7

TP.HCM tìm nạn nhân bị lừa qua hình thức tuyển lao động đi làm ở Nhật

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Qua xác minh và thu thập chứng cứ, Công an TP.HCM xác định Nguyễn Việt Vương và Lương Công Quảng có hành vi tuyển chọn, thu số tiền lớn của người lao động, nhưng không làm thủ tục đưa sang làm việc ở Nhật Bản mà nhằm chiếm đoạt tiền.

TP.HCM tìm nạn nhân bị lừa qua hình thức tuyển lao động đi làm ở Nhật - Ảnh 1.

Nguyễn Việt Vương - Ảnh: C.A.

Ngày 28-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tuyển lao động đi làm việc ở Nhật Bản xảy ra tại TP.HCM.

Qua xác minh và thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Việt Vương (trưởng văn phòng đại diện miền Nam của Công ty cổ phần Atlantic - THP, huyện Củ Chi) và Lương Công Quảng (giám đốc trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (cơ sở 2) ở TP Thủ Đức, thuộc Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại Vietcom, trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) có hành vi tuyển chọn, thu số tiền lớn của người lao động, nhưng không làm thủ tục đưa sang làm việc ở Nhật Bản như thỏa thuận, nhằm chiếm đoạt cho cá nhân và đồng phạm.

Quá trình điều tra, ngày 23-8-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Việt Vương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 13-7-2021, cơ quan điều tra đã bắt giữ Vương và tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị cá nhân nào bị Nguyễn Việt Vương và Lương Công Quảng lừa đảo bằng hình thức trên đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 9 - Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ: 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, điện thoại: 0693187783), gặp điều tra viên Trương Thành Trung để cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định.

17 năm tù vì lừa đảo làm hồ sơ xuất khẩu lao động Hàn Quốc 17 năm tù vì lừa đảo làm hồ sơ xuất khẩu lao động Hàn Quốc

TTO - Lợi dụng việc nhiều người dân miền Tây có nhu cầu đi xuất khấu lao động Hàn Quốc nên Nguyễn Thanh Hải tự nhận mình có khả năng giúp họ làm hồ sơ để rồi chiếm đoạt 667 triệu đồng.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên