04/02/2021 20:10 GMT+7

TP.HCM: Tất cả người tiếp xúc bệnh nhân 1660, 1843 và bác sĩ ở Gia Lai âm tính

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Tất cả trường hợp ở TP.HCM tiếp xúc với bệnh nhân 1660 (Hải Dương), bệnh nhân 1843 (Bình Dương) và F1 (bác sĩ của Bệnh viện tỉnh Gia Lai) đều có kết quả âm tính COVID-19. Liên quan bệnh nhân 1883, còn 5 người đang đợi kết quả.

TP.HCM: Tất cả người tiếp xúc bệnh nhân 1660, 1843 và bác sĩ ở Gia Lai âm tính - Ảnh 1.

Khai báo y tế tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 1) - Ảnh: XUÂN MAI

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tối 4-2 cho biết đến nay TP.HCM không ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

Các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1660, 1843 và trường hợp F1 (bác sĩ của Bệnh viện tỉnh Gia Lai) đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. 

Liên quan bệnh nhân 1883 (công chứng viên tại Hà Nội), TP.HCM truy vết được 68 người bao gồm 31 người tiếp xúc tại TP, 25 người tiếp xúc trên chuyến bay VN7245, 12 người trên chuyến bay QH242. Hiện đã có 63 có kết quả xét nghiệm âm tính, 5 trường hợp đang chờ kết quả là hành khách trên chuyến bay QH242.

Đối với bệnh nhân 1660 (ngụ tại Hải Dương, là bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên tại TP.HCM), TP đã tìm được 62 người tiếp xúc tại các địa điểm của TP.HCM và trên chuyến bay VN213. Tất cả đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1801 tỉnh Bình Dương, TP đã ghi nhận 52 người gồm hành khách và tổ bay trên chuyến bay VJ275 có địa chỉ tại TP.HCM, trong đó 50 người và được lấy mẫu, 48 âm tính, 2 đang chờ kết quả. 

Liên quan đến các trường hợp ở TP.HCM tiếp xúc với bệnh nhân 1843 và F1 (thầy giáo của Bệnh viện tỉnh Gia Lai), tất cả cũng đều có kết quả âm tính. 

Bệnh cạnh truy vết những ca nhiễm COVID-19 từng có mặt tại TP.HCM, TP tiếp tục tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm liên quan bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế công bố.

Theo đó, tính đến chiều cùng ngày, tổng số đã tiếp nhận khai báo y tế và xét nghiệm là 811 trường hợp, trong đó 808 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 3 người đang chờ lấy mẫu. Kết quả phát hiện 1 ca dương tính là bệnh nhân 1660, 776 trường hợp âm tính, 31 đang chờ kết quả.

HCDC khuyến cáo người dân cần tăng cường cảnh giác, không chủ quan lơ, là vì nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát bất cứ lúc nào tại TP.HCM. Theo đó, biện pháp phòng bệnh hữu hiện nhất là thực hiện nghiêm phòng bệnh theo thông điệp 5K: Khẩu trang - Khoảng cách - Không tụ tập - Khử khuẩn - Khai báo y tế.

TP.HCM: Tất cả người tiếp xúc bệnh nhân 1660, 1843 và bác sĩ ở Gia Lai âm tính - Ảnh 2.

Thông điệp 5K phòng chống COVID-19 trong tình hình mới của Bộ Y tế - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hà Nội ghi nhận ca bệnh COVID-19 thứ 22, là F1 của công chứng viên Hà Nội ghi nhận ca bệnh COVID-19 thứ 22, là F1 của công chứng viên

TTO - Chiều nay 4-2, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ghi nhận ca bệnh COVID-19 thứ 22, bệnh nhân là F1 của ca bệnh 1883 (công chứng viên).

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên