23/11/2022 17:18 GMT+7

TP.HCM sẽ chi 140 tỉ đồng hỗ trợ Tết cho người lao động

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Trước tình hình ngành da giày, may mặc... bị cắt giảm nhân sự, giảm thu nhập do sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, năm nay Liên đoàn Lao động TP.HCM lên kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động từ rất sớm.

TP.HCM sẽ chi 140 tỉ đồng hỗ trợ Tết cho người lao động  - Ảnh 1.

Người lao động nhiều doanh nghiệp đối diện với nguy cơ bị cắt giảm trong thời gian tới - Ảnh: VŨ THỦY

Tại buổi thông tin báo chí chiều 23-11, ông Phạm Chí Tâm - phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM - cho biết năm nay tình hình thế giới tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đã dẫn đến tình trạng giảm việc, cắt việc ngay thời điểm cuối năm và cận Tết, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhiều lao động như da giày, dệt may, gỗ…

Với 10 chương trình, hoạt động chăm lo Tết, năm nay kinh phí dự kiến cho các hoạt động chăm lo Tết, hỗ trợ người lao động sẽ khoảng 140 tỉ đồng, trong đó kinh phí từ công đoàn các cấp, các doanh nghiệp khoảng 110 tỉ đồng, công đoàn cấp trên và thành phố chăm lo khoảng 25 tỉ đồng.

Ông Trần Đoàn Trung - phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM - thông báo đến thời điểm này, thành phố ghi nhận khoảng 2.600 người bị cắt giảm công việc, nhưng có một số đông người bị ảnh hưởng, giảm thu nhập. Do đó, từ nay đến cuối năm, tình hình lương thưởng Tết năm nay dự kiến sẽ có nhiều khó khăn.

Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ tham gia với người sử dụng lao động sớm công khai thời gian trả lương, thưởng, Tết để người lao động yên tâm; rà soát, nắm chắc doanh nghiệp đang gặp khó khăn, nhất là doanh nghiệp thường xuyên nợ bảo hiểm xã hội, chậm lương…

Theo báo cáo về tình hình quan hệ lao động của Liên đoàn Lao động TP.HCM, tính đến 15-11-2022, thành phố có 155 doanh nghiệp với 50.157 người lao động bị ảnh hưởng, thu nhập của người lao động bị giảm sâu. Dự báo Tết năm nay, sẽ có những doanh nghiệp không có tiền thưởng Tết, lương tháng 13...

Các ngành chức năng sẽ tổ chức chương trình Gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố (lần 2), hỗ trợ cho khoảng 5.000 hộ gia đình là công nhân trực tiếp sản xuất, ở lại thành phố không về quê đón Tết được nhận vé miễn phí tham gia các hoạt động vui chơi và ăn tiệc trưa tại khu du lịch Đầm Sen.

Các hoạt động khác gồm chương trình Tấm vé nghĩa tình hỗ trợ vé cho hàng chục ngàn người lao động khó khăn về quê đón Tết; tổ chức các Phiên chợ nghĩa tình cho người lao động mua sắm dịp Tết với giá ưu đãi; họp mặt, tặng quà cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức họp mặt công nhân không về quê đón Tết ở nhà trọ...

Bỗng dưng mất việc, Tết này ra sao? Bỗng dưng mất việc, Tết này ra sao?

TTO - Công ty bất ngờ ra thông báo đóng cửa và đã cho nghỉ làm từ ngày 5-11, người lao động không thể nhận được trợ cấp thất nghiệp vì công ty nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã nhiều năm nay với khoản nợ khoảng 7 tỉ đồng.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên