03/04/2026 15:10 GMT+7

TP.HCM ra mắt trạm thu hồi rác công nghệ cao, gắn 'hộ chiếu số' cho rác

Sau khi bỏ rác tại trạm thu gom, người dân có thể theo dõi toàn bộ hành trình rác nhà mình được phân loại ra sao, đang đi về đâu, được xử lý thế nào qua ứng dụng trên điện thoại.

TP.HCM ra mắt trạm thu hồi rác công nghệ cao, gắn 'hộ chiếu số' cho rác - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trạm thu hồi vật liệu tái chế - Ảnh: BTC

Ngày 3-4, UBND phường Tân Mỹ (TP.HCM) phối hợp cùng Unilever Việt Nam và Công ty cổ phần Công nghệ Grac tổ chức lễ ra mắt Trạm thu hồi vật liệu tái chế (MRF - Material Recovery Facility) tại địa phương.

Theo đại diện Grac, điểm nổi bật của trạm MRF tại phường Tân Mỹ nằm ở việc vận hành trên nền tảng số, kết hợp hạ tầng thu gom tại địa phương với công nghệ để theo dõi dòng vật liệu tái chế theo thời gian thực.

Toàn bộ quá trình, từ khâu phân loại, thu gom tại trạm cho đến chuyển giao cho đơn vị tái chế, đều được ghi nhận và báo cáo qua ứng dụng Grac. Nhờ đó hệ thống có thể theo dõi chính xác khối lượng rác, hành trình vật liệu, truy xuất nguồn gốc và đối soát giữa các khâu trong chuỗi thu gom và tái chế.

Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ, cho rằng dự án không chỉ mang tính cấp thiết trước áp lực rác thải đô thị ngày càng gia tăng, mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương theo hướng "xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại".

Theo bà, đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, thể hiện tinh thần cùng chung tay xây dựng môi trường sống bền vững.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Tổng giám đốc quốc gia, Unilever Việt Nam - nhấn mạnh "sẽ không có kinh tế tuần hoàn nếu không có phân loại rác tại nguồn". 

Theo doanh nghiệp, trạm MRF không chỉ là một công trình, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chung tay xây dựng thói quen văn minh, cộng đồng xanh nơi những đứa trẻ được lớn lên khỏe mạnh, vui tươi, biết bảo vệ môi trường. 

Sau lễ ra mắt, dự án sẽ bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ tại địa phương. Từ tháng 4 đến tháng 6-2026, các chương trình đào tạo và truyền thông sẽ được tổ chức cho các đoàn thể, lực lượng thu gom rác dân lập, học sinh và người dân trên địa bàn.

Từ tháng 4 đến tháng 12-2026, trạm MRF sẽ chính thức vận hành để tiếp nhận và chuyển giao vật liệu tái chế tới các nhà máy, góp phần hoàn thiện hệ thống thu hồi và tái chế tại địa phương.

Trước đó, trong giai đoạn 2023 - 2024, UBND quận 7 (cũ) phối hợp cùng Unilever Việt Nam đã triển khai các hoạt động phân loại và thu gom rác thải nhựa tại cộng đồng, thu gom hơn 4,5 tấn rác thải nhựa và tiếp cận gần 20.000 hộ gia đình.

Từ nền tảng đó, các bên kỳ vọng mô hình mới tại phường Tân Mỹ sẽ tiếp tục được đo lường, hoàn thiện và từng bước mở rộng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

TP.HCM ra mắt trạm thu hồi rác công nghệ cao, gắn 'hộ chiếu số' cho rác - Ảnh 3.

Người dân trải nghiệm Trạm thu hồi vật liệu tái chế phường Tân Mỹ - Ảnh: BTC

rác - Ảnh 3.

Người dân giờ đây có thể theo dõi rác thải từ gia đình mình đang đi về đâu ngay trên điện thoại - Ảnh: BTC

rác - Ảnh 4.

Các hoạt động thu gom và phân loại rác thải nhựa do Unilever triển khai trong giai đoạn 2023 - 2024 - Ảnh: BTC

TP.HCM ra mắt trạm thu hồi rác công nghệ cao, gắn 'hộ chiếu số' cho rác - Ảnh 6.Biến rác thải ngư cụ thành vật liệu tái chế

Một dự án nghiên cứu tại Trường đại học Nha Trang đã “hồi sinh” những tấm lưới cũ và rác thải từ việc đánh bắt bằng công nghệ tái chế, hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm áp lực rác thải nhựa đại dương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất