
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại hội thảo và lễ ra mắt cẩm nang - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Sáng 23-11, Hội thảo Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương và lễ ra mắt cẩm nang TP.HCM - Điểm đến sản xuất phim diễn ra tại TP.HCM. Đây là sự kiện trong khuôn khổ của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.
Hội thảo và lễ ra mắt do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức.
Sự kiện có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy; Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường; Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy; các chuyên gia điện ảnh đến từ Pháp, Úc, Singapore, Ấn Độ; các sở, ngành và đại diện nhiều địa phương trên cả nước; cùng đông đảo nhà sản xuất phim trong nước và quốc tế.
Cẩm nang TP.HCM - Điểm đến sản xuất phim
Lần đầu tiên tại Việt Nam một địa phương chủ động xây dựng một bộ cẩm nang chuyên biệt dành cho các đoàn làm phim quốc tế. Cẩm nang cung cấp đầy đủ thông tin về bối cảnh, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, quy trình hỗ trợ, hệ thống liên lạc và các nguồn lực sẵn sàng phục vụ sản xuất phim tại TP.HCM.
Cẩm nang được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế với sự tư vấn chuyên môn và hỗ trợ từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng các chuyên gia điện ảnh quốc tế và TP.HCM.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy khẳng định: "Cẩm nang này không chỉ mang giá trị thực tiễn đối với các đoàn làm phim, mà còn là bước đầu tiên trong hành trình xây dựng TP.HCM trở thành một trung tâm sản xuất phim năng động, hiệu quả và mang tầm khu vực".

Bà Trần Thị Diệu Thúy tặng hoa cho các chuyên gia đã tham gia, hỗ trợ vào quá trình soạn thảo cẩm nang

Cuốn cẩm nang "TP.HCM - Điểm đến sản xuất phim" được ra mắt vào sáng 23-11
Ra mắt cẩm nang là hoạt động đầu tiên thể hiện cam kết mạnh mẽ của TP.HCM sau khi được UNESCO vinh danh là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất phim chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn làm phim trong nước và quốc tế tiếp cận và làm việc tại Việt Nam.
Ông Paul Abela, tùy viên nghe nhìn Đại sứ quán Pháp, đánh giá cao việc TP.HCM gia nhập mạng lưới sáng tạo của UNESCO. Cuốn cẩm nang ra mắt sẽ giúp các nhà làm phim có cái nhìn rõ ràng hơn về việc sản xuất phim ở Việt Nam.

Ông Paul Abela, tùy viên nghe nhìn Đại sứ quán Pháp, nói về tầm quan trọng của cẩm nang
Cẩm nang là bước đi đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng đối với TP.HCM - một địa phương quan trọng ở Đông Nam Á, nơi có rất nhiều điều kiện thuận lợi cho công tác sản xuất phim. Cẩm nang liệt kê những bước cần làm, giúp các đoàn phim quốc tế không mất nhiều thời gian tìm hiểu như trước nữa.
Là tùy viên nghe nhìn của Đại sứ quán Pháp, ông Paul Abela hiểu điện ảnh có vai trò quan trọng trong sự kết nối giữa hai quốc gia. Ngành công nghiệp điện ảnh Pháp đã có nhiều kinh nghiệm, có những liên hoan phim nổi tiếng thế giới và khu vực. Việc Đại sứ quán Pháp tham gia soạn thảo cẩm nang sẽ giúp truyền tải những kinh nghiệm này đối với TP.HCM.
Khẳng định vị thế TP.HCM trên bản đồ điện ảnh quốc tế
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nói chúng ta hãy đặt những câu hỏi: Làm thế nào để các địa phương ở Việt Nam trở thành những phim trường mở?
Làm thế nào để các đoàn phim trong và ngoài nước thấy được phù hợp về bối cảnh, điều kiện làm phim, sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp địa phương? Làm thế nào để biến điện ảnh thành động lực phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo?
Theo bà, TP.HCM với vai trò là một siêu đô thị, là cửa ngõ giao thương văn hóa của cả nước, mong muốn cùng các địa phương khác chia sẻ kinh nghiệm để cùng kết nối để điện ảnh không dừng lại ở một địa điểm mà còn là một phần trong chiến lược phát triển thương hiệu văn hóa, du lịch của cả vùng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy nói TP.HCM với tư cách siêu đô thị sẽ phát triển và giúp nâng cao thương hiệu của cả vùng
Sự kiện này tại Liên hoan phim Việt Nam đánh dấu nỗ lực của TP.HCM trong việc khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa sáng tạo có sức hút lớn đối với ngành công nghiệp điện ảnh.
Cùng với cẩm nang và các hiến kế chất lượng, TP.HCM cam kết tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến mới nhằm thu hút các dự án phim quốc tế, thúc đẩy du lịch điện ảnh và lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận