
Công an phường Thạnh Mỹ Tây xử lý sai phạm ở các tuyến đường “nóng” về lấn chiếm vỉa hè sáng 21-1 - Ảnh: LÊ PHAN
Theo nhận định của Sở Xây dựng TP.HCM, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè nhằm đảm bảo đúng quy định, đồng bộ, hiệu quả, cải thiện mỹ quan và trật tự đô thị.
Theo các quy định trên, có 6 hoạt động được phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác tại TP.HCM, gồm:
- Phục vụ các hoạt động sự kiện chính trị và hoạt động văn hóa, thể thao; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống cháy nổ; tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh.
- Phục vụ thi công xây dựng công trình.
- Tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng.
- Tổ chức sự kiện tang lễ.
- Tổ chức đám cưới.
- Sử dụng vào việc trông, giữ phương tiện tham gia giao thông trong trường hợp cần thiết.
Tuy nhiên sở cũng lưu ý theo điểm g và điểm h khoản 1 Điều 21 Nghị định số 165 ban hành năm 2024 của Chính phủ, 4 hoạt động sau trong các hoạt động trên chỉ được thực hiện trên các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, đường chuyên dùng, đường đô thị nhưng không bao gồm đường phố chính đô thị, đường cao tốc và quốc lộ.
Công tác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên tại TP.HCM hiện nay thực hiện theo các nghị quyết do HĐND cấp tỉnh ban hành.
Hiện nay các nghị quyết đang được áp dụng để sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô gồm Nghị quyết số 1 năm 2018 áp dụng tại TP.HCM cũ và Nghị quyết số 106 năm 2019 tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Còn việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào hoạt động khác thực hiện theo Nghị quyết số 15 năm 2023 tại TP.HCM cũ và Nghị quyết số 106 năm 2019 tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Tại địa bàn Bình Dương cũ, việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác thực hiện theo Nghị định số 165 năm 2024 của Chính phủ. Phí sử dụng sẽ được triển khai thực hiện thu, nộp khi HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết về mức phí trên địa bàn TP.HCM mới.
Theo các nghị quyết trên, những trường hợp phải đóng phí gồm:
Đỗ xe ô tô dưới lòng đường (trên các tuyến đường thuộc danh mục các tuyến đường phải nộp phí theo quy định);
Phục vụ các hoạt động sự kiện chính trị và hoạt động văn hóa, thể thao; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai;
Cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh;
Phục vụ thi công xây dựng công trình;
Tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng; Sử dụng vào việc trông, giữ phương tiện tham gia giao thông trong trường hợp cần thiết.
Như vậy trong các trường hợp được sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường không có quy định cho việc buôn bán, kinh doanh.
TP.HCM mạnh tay với lấn chiếm vỉa hè
Thời gian trước Tết Nguyên đán, TP.HCM triển khai đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng vi phạm trật tự đô thị, nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông, UBND, công an phường - xã, trật tự đô thị… liên tục tăng cường tuần tra xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Ông Bùi Xuân Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - đã yêu cầu lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận