
Người dân vẫn bày bán sát lòng đường mặc vỉa hè đã được cơ quan chức năng kẻ vạch không cho phép lấn chiếm tại đường Ngô Quyền (phường Buôn Ma Thuột) - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngày 27-1, lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh tại nhiều tuyến đường, địa phương đã tổ chức kiểm tra, rà soát xử lý thêm nhiều trường hợp vi phạm.
Lấn chiếm vỉa hè: "Nhìn vậy nhưng không phải vậy"
UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết quản lý trật tự đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phối hợp lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm. Từ tháng 9 đến hết tháng 11-2025, tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn đã giảm đáng kể.

Tại đường Lý Tự Trọng, một cửa hàng cây cảnh bày bán trọn cả vỉa hè - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Tuy nhiên phường thừa nhận vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm do một bộ phận người dân, hộ kinh doanh chưa chấp hành nghiêm quy định, với các hành vi như đặt chậu cảnh, trồng rau, dựng hàng rào trên vỉa hè, gây cản trở lối đi bộ và mất mỹ quan đô thị.
Theo ghi nhận của phóng viên, việc trồng rau, bày cây cảnh, buôn bán hàng rong đã chiếm trọn nhiều đoạn vỉa hè, buộc người đi bộ xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến Phan Chu Trinh, Trần Nhật Duật, Lê Lợi, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền…
Đáng chú ý, tại các tuyến Lê Thánh Tông, Y Jút, Lý Thái Tổ… nhiều mái che, trụ sắt kiên cố vươn ra vỉa hè, làm thu hẹp lối đi dành cho người đi bộ nhưng khó xử lý vì… vướng lịch sử đất đai.

Bà Đặng Thị Nguyệt (trú đường Lê Thánh Tông) cho biết vỉa hè hiện tại là đất của nhà mình trước đây được thu hồi nhưng chưa bồi thường - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Bà Đặng Thị Nguyệt (trú đường Lê Thánh Tông) cho biết gia đình bà có 46,1m² đất thuộc diện giải tỏa, được lập phương án bồi thường từ năm 2004 hơn 520 triệu đồng nhưng đến nay chưa được chi trả. Theo bà, việc xác định đây là đất công khi quyền lợi người dân chưa được giải quyết dứt điểm là chưa thỏa đáng.
Không "xử lý mềm" với kinh doanh vỉa hè trái phép
Theo thượng tá Phạm Văn Huy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 2 tháng cuối năm 2025, lực lượng chức năng đã xử phạt 317 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông, với tổng số tiền hơn 198 triệu đồng.
Thượng tá Huy nói thêm nhiều vỉa hè hiện nay có nguồn gốc từ việc người dân hiến đất làm đường từ năm 1994. Trong số này, có hộ đã nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng nhưng cũng có hộ chưa đồng thuận, gây khó khăn cho công tác xử lý, cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương để giải quyết thấu tình, đạt lý.

Nhiều hộ dân tận dụng vỉa hè bày cây cảnh - Ảnh: MINH PHƯƠNG
"Không có quy định nào cho phép chiếm dụng vỉa hè vì lý do mưu sinh. Những trường hợp chiếm đất công sẽ bị xử lý kiên quyết", thượng tá Huy nhấn mạnh. Ông cũng cho biết các đơn vị chức năng sẽ phối hợp UBND phường rà soát từng trường hợp cụ thể nhằm tránh sai sót, hạn chế phát sinh khiếu kiện.
Trao đổi thêm, ông Nguyễn Hữu Chí, Phó chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, nói trên địa bàn phường hiện vẫn còn tuyến Lê Thánh Tông tồn tại các mái che cố định trên vỉa hè. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều hộ dân chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng nên về mặt pháp lý, đất vẫn thuộc quyền sử dụng của người dân.
Do đó địa phương chủ yếu tập trung tuyên truyền, vận động, phối hợp tổ dân phố nhắc nhở, chưa thể xử lý vi phạm hành chính. "Với những vị trí đã xác định rõ là đất nhà nước nhưng vẫn cố tình vi phạm, chính quyền sẽ xử lý dứt điểm theo đúng quy định", ông Chí khẳng định.

Tại các tuyến đường Trần Nhật Duật, Tản Đà, Lê Thánh Tông... vỉa hè được tận dụng để làm nơi trồng rau - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Tình trạng các sạp rau, hoa quả “trèo” lên mặt đường để buôn bán tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vẫn tái diễn - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận